Nhiều đơn vị chia sẻ quà Tết đến gia đình khó khăn

GNO - Ngày 11-1, đạo tràng chùa Giác Hoa (H.Tân Thạnh, Long An) phối hợp chính quyền địa phương xã Bắc Hòa và xã Hậu Thạnh Đông tổ chức lễ khánh thành 2 cây cầu giao thông nông thôn.

11 - 01 - 2020 Khanh thanh 2 cay cau giao thong 1.jpg

Khánh thành cầu bê-tông kịp sử dụng vào dịp Tết Nguyên đán


 Cây được xây dựng ở địa bàn ấp Hòa Tân, xã Bắc Hòa có chiều dài 21 mét, ngang 3 mét, tải trọng 2,5 tấn, tổng kinh phí hơn 250 triệu đồng. Trong đó, ông Nguyễn Văn Tiến, Hội trưởng Hội tennis Mattana ở TP.HCM tài trợ 150 triệu đồng.

Cây cầu xây dựng ở địa bàn ấp Đường Chuyến xã Hậu Thạnh Đông có chiều dài 26 mét, mặt cầu rộng 3 mét, tải trọng 2,5 tấn. Tổng kinh kinh phí gần 400 triệu đồng, trong đó Hội “Trẻ mãi không già” ở TP.HCM tài trợ 185 triệu đồng. Cả 2 cầu trên do TT.Thích Lệ Tấn, Phó BTS Phật giáo liên huyện Tân Thạnh - Thị xã Kiến Tường - Vĩnh Hưng, trụ trì chùa Giác Hoa vận động.

Cùng ngày, chùa Giác Hoa và chùa Vạn Linh tổ chức trao tặng 240 phần quà Tết cho người nghèo, gia đình chính sách ở địa bàn các xã Hậu Thạnh Đông, Hậu Thạnh Tây, Bắc Hòa, Tân Ninh và Nhơn Ninh. Mỗi phần quà trị giá từ 250 - 500 ngàn đồng/phần do các Phật tử, mạnh thường quân ở TP.HCM tài trợ.


Duy Thanh


* Ngày 12-1, tại chùa Phước Viên, ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đã tổ chức tặng 100 phần quà cho người nghèo của địa phương.
cong thi.JPG

Những hộ nghèo nhận quà chia sẻ Tết vui


Đây là số quà do chùa Bảo Quang (ở Cam Lâm) và Phật tử Xuân Dung – PD.Nguyên Thứ, Giám đốc Công ty Yến sào Khang Việt ở Nha Trang phối hợp trao tặng. Mỗi phần quà gồm mì tôm, xì dầu, dầu ăn, bột ngọt… tổng trị giá 15 triệu đồng.

Cùng ngày, Phật tử Xuân Dung đã đến chùa Phật Bửu, ở xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa đã tặng quà cho người nghèo, trẻ mồ côi đang được nuôi dưỡng tại chùa Phật Bửu, tổng trị giá 10 triệu đồng.

    Công Thi


* Ngày 12-1, hơn 100 tình nguyện viên của nhóm thiện nguyện Tâm Duyên đã đến xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn (An Giang) để tổ chức chương trình “Phum sóc ấm tình Xuân” năm 2020 cho gần 1.000 cụ già, các hoàn cảnh gia đình khó khăn và các em học sinh nghèo.
chi trung 1.jpg

Trao quà cho các cụ già neo đơn, bệnh tật 


Dịp này, nhóm đã trao hơn 300 phần quà cho các cụ già neo đơn, bệnh tật, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi phần quà gồm: 10kg gạo, 1 thùng mì gói, mùng, mền, dép, nhu yếu phẩm và 200.000 đồng tiền mặt; tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí đầy ý nghĩa cho hơn 450 em học sinh nghèo hiếu học.

Nhóm còn trao hơn 350 suất cơm chay; 400 bộ quần áo miễn phí; hơn 400 bánh bao chay và nước uống miễn phí cho các gia đình và học sinh tham gia chương trình.

Tổng trị giá hơn 250 triệu đồng do các mạnh thường quân gần xa đóng góp.

Chí Trung


* Thực hiện chương trình “Trao quà Xuân vùng Tây Bắc” để chia sẻ khó khăn với những mảnh đời bất hạnh trong những ngày cận Tết, ngày 12-1, ĐĐ.Thích Chơn Trí, đại diện Ban TTXH Phật giáo tỉnh Đồng Tháp cùng các Phật tử và mạnh thường quân đã mang Tết sớm đến vùng cao Tây Bắc.

Trao qua Tet cho nguoi gia neo  don.jpg

Trao quà Tết ở vùng Tây Bắc


Tại đây, đoàn đã tổ chức trao tặng 170 phần quà Tết cho 170 trẻ em khó khăn và người già neo đơn ở xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn để vui xuân, đón Tết. Mỗi phần quà gồm: mì gói, bánh kẹo, các đồ dùng sinh hoạt cần thiết trong gia đình và tiền... Tổng trị giá các phần quà trên 30 triệu đồng.

Trần Trọng Trung
                                                                    

* Ngày 11-1, tại chùa Phổ Thiện (H.Cam Lâm, Khánh Hoà), ĐĐ.Thích Đồng Niệm cùng với mạnh thường quân đã tặng quà cho những hộ khó khăn trên địa bàn xã Suối Tân.
image1.jpeg
ĐĐ.Thích Đồng Niệm có thời pháp thoại ngắn về tình thương yêu
Trước khi phát quà, ĐĐ.Thích Đồng Niệm có thời pháp thoại ngắn về tình thương yêu và sự sẻ chia theo tinh thần Phật dạy.Được biết, 70 phần quà trị giá hơn 20 triệu đồng đã được trao cho bà con với tinh thần “Xuân đầm ấm yêu thương”.

Thông Chánh

* Thực hiện chương trình “Thắp lửa yêu thương” nhân Tết Canh Tý - 2020, ngày 12-1, nhóm thiện nguyện Khatoco và những người bạn ở Nha Trang tổ chức thăm hỏi, tặng 60 suất quà Tết đến 60 gia đình nghèo, khó khăn, người già neo đơn, người tàn tật sống ở huyện Diên Khánh, thị xã Ninh Hòa và TP.Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa.
Tặng quà Tết đến người nghèo ngày 12-01-2020.jpg

Trao quà cho Tết cho các hoàn cảnh khó khăn


Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, trong đó các nhu yếu phẩm trị giá 300.000 đồng và lì-xì chúc Tết 200.000 đồng. Tổng trị giá quà tặng là 30 triệu đồng.

        
Hồng Minh


* Chiều ngày 11-1, đoàn từ thiện tại TP.Hồ Chí Minh đến xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) tổ chức trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, hộ nghèo, cụ già neo đơn.

Chi trung 2.jpg
Đoàn từ thiện trao quà tại xã Phú Thuận B


Đoàn đã trao 250 suất quà cho các hoàn cảnh ở 2 ấp Phú Lợi A và Phú Lợi B
(xã Phú Thuận B). Trị giá mỗi phần quà hơn 250.000 đồng/phần.

Trước đó, đoàn cùng đã trao 200 suất quà cho bà con xã Hưng Thạnh và xã Vĩnh Châu B (H.Tân Hưng, Long An) và 100 suất quà cho cụ già tại TP.Sa Đéc (Đồng Tháp). Tổng trị giá trao quà hơn 135 triệu đồng.

Cùng ngày, đoàn từ thiện Công ty xây lắp 689 tỉnh Đồng Tháp cũng trao 120 phần quà Tết, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng/phần cho cụ già, người nghèo của ấp Phú Trung, xã Phú Thuận B. Tổng trị giá hơn 35 triệu đồng.

Chí Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày