Nhiều đơn vị PG tặng quà Tết, khám bệnh

GNO - Ngày 16-1, ĐĐ.Thích Đồng Khâm, trụ trì chùa Bửu Hiệp, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cùng với nhóm Từ thiện Hiệp Tâm và Thiện Nguyện Từ Tâm tổ chức chương trình từ thiện tặng quà Tết cho những người có hoàn cảnh khó khăn, với trị giá hơn 150 triệu đồng.

ANH TT (5).JPG

Chùa Bửu Hiệp tặng quà Tết đến người khiếm thị

Theo đó, đoàn đã trao tặng 300 phần quà cho 300 người mù, khiếm thị và 70 suất quà cho trẻ em trên địa bàn huyện Đại Lộc tại 3 địa điểm chùa Hoa Yên (xã Đại Lãnh), chùa Phước Thạnh (xã Đại Thạnh), chùa Bửu Hiệp (xã Đại Hiệp), mỗi phần trị giá 500 nghìn đồng.

Nhuận Thanh Duyên 

THÁI BÌNH: Hội Tăng Ni sinh tặng quà bệnh nhân phong

Chiều ngày 1-1, Hội Tăng Ni sinh tỉnh Thái Bình học tại Trường Trung cấp Phật học Nam Định đã có chuyến thăm hỏi và trao quà từ thiện tại Vệnh viện Phong - Da liễu Văn Môn (Vũ Vân, Vũ Thư) cho hơn 250 bệnh nhân.

 
ANH TT (4).JPG

TT.Thích Thanh Định cùng đoàn từ thiện trao quà tại bệnh viện Phong

Mỗi suất quà của Hội tuy nhỏ bé nhưng thể hiện tình thương bao la của những người con Phật, giúp các gia đình có thêm niềm vui và động lực trong học sinh hoạt, vươn lên thoát khỏi đói nghèo.

Tổng giá trị 250 suất qùa là 12,5 triệu đồng tiền mặt và 700 kg gạo, mỳ gói, 250 kg đường cùng quần áo, chăn, 5 xúc vở cho học sinh con em bệnh nhân và gởi tặng 6,6 triệu đồng đến Hội đồng bệnh nhân hỗ trợ phụ cấp bữa ăn cho bệnh nhân.

Nhuận Nguyện

KHÁNH HÒA: Khám bệnh và tặng quà cho đồng bào nghèo

Ngày 17-1, các đoàn viên của đoàn Viện Pasteur Nha Trang, phối hợp với Hội Cựu cán bộ đoàn Nha Trang đã khám bệnh và tặng quà Tết cho đồng bào nghèo - người Raglay xã Sơn Tân, huyện Cam Lâm.

ANH TT (3).JPG

Những hình ảnh khám bệnh, cấp thuốc xã Sơn Tân

Tại đây, các thầy thuốc trẻ của Viện Pasteur Nha Trang đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và cùng với các thành viên trong Hội cựu cán bộ đoàn Nha Trang tặng 150 suất quà gồm gạo, nước mắm, dầu ăn… tổng trị giá gần 40 triệu đồng.                                                                                

  Công Thi   

*Tặng xe lăn và quà Tết cho người khuyết tật

Cùng ngày, Câu lạc bộ (CLB) Thiện Tâm đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ phường Ninh Hiệp ở thị xã Ninh Hòa đã tặng xe lăn và trao quà Tết cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

 
ANH TT (1).JPG

Chủ nhiệm CLB Thiện Tâm trao xe lăn và quà cho hộ nghèo

Theo đó, CLB Thiện Tâm đã tặng 8 xe lăn cho người khuyết tật ở phường Ninh Hiệp, xã Ninh Thọ, Ninh Quang… (mỗi xe lăn trị giá trên 3 triệu đồng). Đồng thời, tặng kèm suất quà gồm gạo, mì ăn liền, quần áo mùa đông…(10 suất, mỗi suất trị giá 200 nghìn đồng).

                                                                                      Công Thi

TIỀN GIANG: Đạo tràng Quan Âm và chùa Vĩnh An Đường tặng quà Tết

Ngày 17-1, tại điểm chùa Linh Phong, thị trấn Tân Hiệp, H.Châu Thành, Đạo tràng Quan Âm cùng CLB Hướng Thiện, Q.Bình Thạnh,TP.Hồ Chí Minh do ĐĐ.Thích An Đạt dẫn đoàn, phối hợp Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện đến tặng 200 phần quà cho trẻ khuyết tật nghèo nhân Tết Nguyên đán Bính Thân.

 
ANH TT (2).JPG

Đoàn từ thiện chuẩn bị tặng phát quà đến người nghèo

Quà gồm: Gạo, mì, đường, bột ngọt, một số nhu yếu phẩm và 100.000 đồng tiền mặt, tổng trị giá khoảng 70 triệu đồng.

Cùng ngày, tại tịnh xá Ngọc Hiệp, xã Tân Lý Tây, H.Châu Thành, chùa Vĩnh An Đường, Q.10, TP.Hồ Chí Minh do bà Hà Kim Liên trụ trì dẫn đoàn đến trao cho người mù 151 phần quà. Ngoài trao quà, chùa còn tặng quà trúng thưởng. Tổng trị giá gần 53 triệu đồng.

                                                                                      Anh Tuấn 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Có nhóm ăn chay cũng dùng trứng (công nghiệp) được - Ảnh minh họa

Ăn chay trường dùng trứng, sữa được không?

GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.
Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

GNO - Tôi thường viếng các chùa và nhận thấy rằng các chú tiểu nhỏ (khoảng độ tuổi mẫu giáo và cấp 1) thường để ba chỏm tóc, còn các chú tiểu lớn hơn (khoảng độ tuổi thiếu niên, cấp 2, 3) thì để một chỏm tóc dài rồi vén bên tai. Quý Báo cho tôi biết nhà chùa chừa các chỏm tóc này cho các chú tiểu có ý nghĩa gì?

Thông tin hàng ngày