Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Lễ hội Văn hóa Phật giáo chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025

Các thành viên Tiểu ban Lễ hội Văn hóa Phật giáo Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 họp mặt tại tu viện Khánh An
Các thành viên Tiểu ban Lễ hội Văn hóa Phật giáo Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 họp mặt tại tu viện Khánh An
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 3-3, tại tu viện Khánh An (Q.12, TP.HCM), Tiểu ban Lễ hội Văn hóa Phật giáo Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 đã có buổi họp triển khai các nội dung, thống nhất công tác chuẩn bị cho các sự kiện sắp tới.

Tham dự và chủ trì cuộc họp có Thượng tọa Thích Trí Chơn, Phó ban Văn hóa T.Ư, Trưởng Tiểu ban Lễ hội Văn hóa Phật giáo Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025; cùng chư tôn đức, các thành viên Tiểu ban.

Tại buổi họp, các thành viên đã trình bày dự thảo kế hoạch tổ chức các phần triển lãm (trên không và mặt đất) tại Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 diễn ra ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.

Thượng Thích Trí Chơn chủ trì phiên họp

Thượng Thích Trí Chơn chủ trì phiên họp

Theo đó, Tiểu ban sẽ thiết kế đại kỳ Phật giáo, khinh khí cầu Vesak 2025, câu đối, bộ cổng chào... Dự kiến, lễ thượng đại kỳ Phật giáo và thả khinh khí cầu sẽ được Ban Tổ chức Đại lễ cử hành vào lúc 9 giờ ngày 4-5-2025.

Bên cạnh đó, khách tham dự sẽ được trải nghiệm Lễ hội Văn hóa Phật giáo với khoảng 300 gian hàng (kinh, sách, pháp phục, pháp khí, thư pháp, ẩm thực chay,...) tại Công viên văn hóa Láng Le.

Phát biểu đúc kết, Thượng Thích Trí Chơn tiếp thu ý kiến và nhấn mạnh sẽ đệ trình kế hoạch tổ chức Lễ hội Văn hóa Phật giáo lên Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa T.Ư xem xét phê duyệt và thực hiện trên tinh thần trách nhiệm.

Được biết, Lễ hội Văn hóa Phật giáo Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 sẽ bắt đầu mở cửa vào ngày 28-4-2025. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào ngày 3-5-2025, kéo dài đến ngày 8-5-2025.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tượng Tuyết Sơn - những bảo vật vô giá dưới mái chùa Việt

Tượng Tuyết Sơn - những bảo vật vô giá dưới mái chùa Việt

GNO - Cùng với quá trình phát triển lâu dài của Phật giáo, tại Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực đồng bằng Bắc bộ, một số loại hình nghệ thuật như kiến trúc chùa chiền, điêu khắc tượng vũ cũng phát triển đặc sắc. Đặc biệt, đối với việc điêu khắc tượng Phật, tượng Tuyết Sơn có một vị trí đáng kể về nhiều phương diện.
Cực lạc mỉm cười

Cực lạc mỉm cười

GNO - Trần Quê Hương là bút danh của Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN.

Thông tin hàng ngày