Nhiều khó khăn tồn đọng của PG 5 tỉnh miền Trung

GNO - Hôm qua, 14-5, chư tôn đức Văn phòng Ban Thường trực HĐTS GHPGVN phía Nam cùng BTS GHPGVN tỉnh, thành miền Trung: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận đã họp giao ban tại Văn phòng II - thiền viện Quảng Đức, quận 3, TP.HCM tìm hướng giải quyết các vướng mắc, khó khăn còn tồn đọng.

Giao Ban chieu 14-5  (2).JPG


Quang cảnh hội nghị

Hội nghị do HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS; Trưởng ban Kiểm soát T.Ư; HT.Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế T.Ư đồng chủ tọa; sự tham dự của TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH cùng chư tôn đức Văn phòng II TƯGH, ông Nguyễn Thanh Xuân, đại diện Văn phòng Ban Tôn giáo Chính phủ - phía Nam; chư tôn đức Trưởng ban, Phó ban Thường trực; chánh, phó thư ký; chánh, phó văn phòng các BTS GHPGVN tỉnh, thành Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

ANH BT (9).jpg


HT.Thích Thiện Tánh phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc hội nghị, HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư khẳng định hội nghị giao ban các tỉnh miền Trung lần nay nhằm lắng nghe những khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng khó giải quyết của PG các địa phương. Qua đó, TƯGH có hướng giúp đỡ, giải quyết kịp thời.

Tại hội nghị, đại diện BTS GHPGVN tỉnh Bình Định cho biết, Phật giáo địa phương còn tồn đọng nhiều khó khăn như: còn 99 ngôi chùa, tịnh thất, niệm Phật đường đề đạt xin phục hồi, vấn đề khó khăn về quản lý tự viện, Tăng Ni (tranh chấp, bất hòa nội bộ), xin thành lập BTS PG huyện Vân Canh…

ANH BT (2).jpg


Đại diện BTS PG Bình Định

BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên còn khó khăn: BTS chưa quản lý được một số chùa, trụ trì tự tung tự tác, trụ trì gây thanh thế GH khó điều hành, xin làm tháp tại khuôn viên chùa, về quyền sử dụng đất, bất cập về thuyên chuyển; Tăng Ni sử dụng bằng giả…

ANH BT (12).jpg


Đại diện BTS PG tỉnh Phú Yên

Một số vấn đề của BTS GHPG Khánh Hòa nêu tại hội nghị: xin hợp thức hóa sinh hoạt tu học, đề nghị xin lại trường trong viên chùa Long Sơn, vấn đề chùa Thanh Lương, bổ nhiệm trụ trì các chùa ở Trường Sa, vấn đề tấn phong giáo phẩm…

ANH BT (10).jpg


Đại diện BTS PG tỉnh Khánh Hòa

BTS GHPGVN tỉnh Ninh Thuận còn khó khăn như: kỷ luật ĐĐ.Minh Hiền, tồn tại 2 Ban Hướng dẫn Phật tử sinh hoạt với Giáo hội và Ban Hướng dẫn Phật tử truyền thống, xin thành lập chùa dành cho người dân tộc.

ANH BT (3).jpg


Đại diện BTS PG tỉnh Bình Thuận

Các vấn đề tồn đọng của BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận: Bổ nhiệm trụ trì, xin thành lập chùa trên đất rừng, hợp thức hóa chùa, thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở, GĐPT sinh hoạt ngoài Giáo hội (40 đơn vị), đề nghị được TƯGH tổ chức chuyên đề để giải quyết triệt để vấn đề này; vấn đề khiếu nại, khiếu tố…

ANH BT (11).jpg


Đại diện BTS PG tỉnh Ninh Thuận

Đúc kết các vấn đề nêu ra tại hội nghị, TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH cho biết, những vấn đề chung của PG các tỉnh, thành như:  phục hồi tự viện, vướng thủ tục pháp lý. Về vấn đề này, Thượng tọa chia sẻ lộ trình các thủ tục hành chánh như: trước hết cần xác minh được nguồn gốc đất, diện tích đất do ai quản lý, có vướng quy hoạch không, thỉnh nguyện của Phật tử tại địa phương gởi đến BTS, từ đó BTS mới làm thủ tục gởi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh, ủy ban sẽ trả lời, giải quyết.

Vấn đề tự viện sinh hoạt ngoài Giáo hội, Thượng tọa cho rằng công tác tuyên truyền là cần thiết hoặc đưa ra lộ trình giải quyết (có thể đưa vào diện thủ thờ họ tộc), có thể đưa ra các cam kết (trở thành cơ sở tín ngưỡng dân gian) không sinh hoạt tôn giáo.

ANH BT (6).jpg


TT.Thích Thiện Thống đúc kết các vấn đề PG 5 tỉnh, thành

Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của BTS tỉnh, thành: thành lập BTS huyện, thị xã theo Hiến chương Giáo hội đã được công nhận thì UBND cho phép thành lập, còn nhân sự thuộc quyền của Giáo hội; Xây tháp trong khuôn viên chùa thì phải bảo đảm vấn đề y tế; Vấn đề chùa Thanh Lương (Phú Yên) thuộc quyền xử lý của BTS GHPGVN tỉnh; Vấn đề kỷ luật Tăng Ni cũng đã trao quyền cho BTS cấp tỉnh; xin cất chùa cho người dân tộc làm thủ tục giống như trường hợp phục hồi một tự viện.

Vấn đề tồn tại 2 GĐPT (sinh hoạt theo GHPGVN và sinh hoạt theo truyền thống), Văn phòng Ban Thường trực HĐTS sẽ báo cáo lên Hòa thượng Chủ tịch HĐTS và trao đổi Ban HDPT T.Ư giải quyết; Vấn đề Tăng Ni trẻ là thực trạng chung của nhiều tỉnh, thành cần có giải pháp đồng bộ do đó Văn phòng cũng báo cáo đến Hòa thượng Trưởng ban Tăng sự T.Ư, sắp tới sẽ được đưa ra bàn thảo tại hội thảo ngành Tăng sự để có giải pháp chấn chỉnh; Đất tự viện trước đây do Ủy ban quân quản tiếp nhận nay muốn lấy lại, cách giải quyết phải dựa theo Nghị quyết của Quốc hội;

Vấn đề Tăng Ni không sinh hoạt Giáo hội sẽ báo cáo Ban Tăng sự T.Ư để có cách quản lý đồng bộ; vấn đề tấn phong giáo phẩm (tại hội nghị vừa rồi) áp dụng triệt để chính xác theo nội quy Ban Tăng sự T.Ư, Hiến chương Giáo hội, không gia giảm…

ANH BT (7).jpg


HT.Thích Huệ Trí chia sẻ tại hội nghị

Tại hội nghị giao ban, HT.Thích Huệ Trí cũng đã chia sẻ một số vấn đề liên quan đến pháp chế của PG Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận.

Ông Nguyễn Thanh Xuân cũng đề nghị, trong sinh hoạt Phật sự, BTS các cấp nên có sự phối hợp với UBND, Ban Tôn giáo các cấp để phối hợp giải quyết các vấn đề khó khăn. Chư tôn đức cũng nên xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp với các ban, ngành tại địa phương để có sự phối kết hợp nhịp nhàng trong công tác Phật sự... Ông cũng giải thích, hướng dẫn cụ thể một số vấn đề liên quan đất tôn giáo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày