Nhóm tình nguyện viên Phật giáo tặng đồ bảo hộ đến y bác sĩ Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12

Bác sĩ Phạm Đăng Trọng Tường (bìa trái) tiếp nhận quà từ Sư cô Thích nữ Nhuận Bình đại diện nhóm tình nguyện viên Phật giáo trao tặng
Bác sĩ Phạm Đăng Trọng Tường (bìa trái) tiếp nhận quà từ Sư cô Thích nữ Nhuận Bình đại diện nhóm tình nguyện viên Phật giáo trao tặng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 29-7, nhóm tình nguyện viên Phật giáo GHPGVN TP.HCM đang phụng sự tại Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12, TP. Thủ Đức đã trao tặng bệnh viện với số lượng quà (đợt 1) nhằm hỗ trợ cho y bác sĩ tuyến đầu chống dịch tại đây.
Các tình nguyện viên hỗ trợ chuẩn bị quà tặng đến y bác sĩ bệnh viện

Các tình nguyện viên hỗ trợ chuẩn bị quà tặng đến y bác sĩ bệnh viện

Theo đó, nhóm thiện nguyện GHPGVN TP.HCM số quà đồ bảo hộ dùm cho y bác sĩ gồm: 875 bộ đồ bảo hộ cấp 4; 390 bộ đồ bảo hộ cấp 2, cấp 3; 500 khẩu trang N95 (loại 2 dây choàng sau đầu chuyên dành cho bác sĩ); 200 máy SP02 và một số vật dụng khác.

Bác sĩ Phạm Đăng Trọng Tường, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12 đã tiếp nhận quà tặng và gửi lời cám ơn sâu sắc đến nhóm tình nguyện viên Phật giáo TP.HCM đang phụng sự tại bệnh viện nói riêng và GHPGVN TP.HCM nói chung vì sự quan tâm, hỗ trợ về nhân lực, vật lực đến bệnh viện cũng như lực lượng tuyến đầu chống dịch bệnh.

Bác sĩ Phạm Đăng Trọng Tường, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12 giúp đỡ tác giả chỉnh đồ bảo hộ - Ảnh: Tuổi Trẻ

Bác sĩ Phạm Đăng Trọng Tường, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12 giúp đỡ tác giả chỉnh đồ bảo hộ - Ảnh: Tuổi Trẻ


Đây là những vật dụng rất cần thiết cho y bác sĩ trong công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân tại bệnh viện, bảo vệ an toàn cho đội ngũ tuyến đầu. Số quà tặng này được các Phật tử, mạnh thường quân đóng góp ủng hộ.

Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, có 612 Tăng Ni, Phật tử đã đăng ký phục vụ tại các bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19.

Tình nguyện viên Phật giáo trong bộ đồ bảo hộ phụng sự tại Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12 - Ảnh: Tuổi Trẻ

Tình nguyện viên Phật giáo trong bộ đồ bảo hộ phụng sự tại Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12 - Ảnh: Tuổi Trẻ

Ngày 22-7, có 15 Tăng Ni và 65 Phật tử (đợt 1) được tuyển chọn và đến phục vụ tại 3 bệnh viện: Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Dã chiến thu dung số 10 và Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12 (TP.HCM) làm tình nguyện viện hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân Covid-19.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày