Những tín hiệu lạc quan trong phòng chống dịch Covid-19 ở TP.HCM

Ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM cho biết, thành phố đang xin ý kiến áp dụng cơ chế riêng để mở cửa nền kinh tế sau ngày 1-10.
Ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM cho biết, thành phố đang xin ý kiến áp dụng cơ chế riêng để mở cửa nền kinh tế sau ngày 1-10.
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.HCM, 3 tín hiệu lạc quan trong công tác chống dịch tại thành phố là: số ca tử vong và bệnh nhân thở máy giảm, ca xuất viện cao hơn nhập viện.

Thông tin trên được ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.HCM chia sẻ tại buổi họp báo về công tác phòng chống dịch trên địa bàn chiều 27-9.

Sau khi trải qua gần 4 tháng giãn cách xã hội với nhiều cấp độ, vừa qua, Chủ tịch UBND TP.HCM đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng cho phép áp dụng quy định riêng, phù hợp hơn với tình hình và điều kiện tại TP.HCM.

Ông Phạm Đức Hải cho biết, công văn xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc mở cửa nền kinh tế sau 1-10, thành phố có đưa ra 2 đề nghị. Thứ nhất là cho phép thành phố áp dụng quy định riêng để thực hiện quyết định của Thủ tướng về việc mở cửa nền kinh tế. Thứ 2 là quan tâm, ưu tiên vắc-xin cho TP.HCM cũng như vùng kinh tế trọng điểm phía Nam để đảm bảo độ phủ vắc-xin khi mở cửa nền kinh tế.

Tối cùng ngày, Bộ Y tế đã công bố 9.362 ca nhiễm, trong đó có 20 ca nhập cảnh và 9.342 ca tại 36 tỉnh thành; giảm 669 ca so với hôm qua. Số ca nhiễm hôm nay có 4.889 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (tăng 191 ca), 4.453 ca đang điều tra dịch tễ (giảm 860 ca).

Trong số đó, TP.HCM ghi nhận thêm 4.134 ca nhiễm mới (giảm 987 ca so với hôm qua), nâng tổng số ca nhiễm lên 375.794.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27-4 đến nay là 761.528, ghi nhận ở 62 tỉnh thành. Có 10.528 ca khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 538.454. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.135 ca.

Trong ngày ghi nhận 174 ca tử vong tại: TP.HCM 122, Bình Dương 32; Tây Ninh, An Giang và Đồng Nai 4, Cần Thơ 3, Đồng Tháp 2; Tiền Giang, Bình Thuận và Đà Nẵng mỗi nơi 1 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.758 ca, trong đó, TP.HCM có 14.501 ca.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày