Ni giới Hệ phái Khất sĩ tặng quà tại miền Trung

GNO - Từ ngày 29-10 đến 1-11, đoàn từ thiện Ni giới Hệ phái Khất sĩ đã có chuyến tặng quà cứu trợ đồng bào 4 tỉnh miền Trung bị bão lụt vừa qua, gồm Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình.

2qn.jpg


Trao quà tại Quảng Nam


Theo đó, tại xã Đại Phong, H.Đại Lộc (Quảng Nam) đoàn tặng 500 phần quà; sau đó trao 756 phần quà tại thôn Thanh Hương Tây, xã Điền Hương, H.Phong Điền (Thừa Thiên Huế); 900 phần hỗ trợ đồng bào tại xã Đakrông, H.Đakrông và TX.Cam Lộ (Quảng Trị) cùng 800 phần tại xã Lộc Thuỷ, xã An Thủy, H.Lệ Thuỷ (Quảng Bình).

Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, ngoài tiền mặt còn có 10kg gạo, 1 thùng mì, 1 chai dầu ăn, 1 bịch bột ngọt, 1kg đường, mền, dầu gió, áo gió, thuốc tây, sữa, bánh, các nhu yếu phẩm.

Toàn bộ kinh phí được chư Ni và Phật tử của Ni giới Hệ phái Khất sĩ trong và ngoài nước đóng góp.

7qb.jpg


Ni trưởng Chiêu Liên trao quà đến người dân tại Quảng Bình

Trên đường hướng về miền Trung, NT.Chiêu Liên, Giáo phẩm thường trực Ni giới Hệ phái dù hơn 90 tuổi, nhưng vẫn kiên quyết vượt bão cùng đoàn đến với người dân.

Được biết, trên đường về đoàn còn ghé Quảng Ngãi - nơi cơn bão số 9 đổ bộ gây thiệt hại nặng nề, để trao tặng 500 phần quà tại xã Phổ Minh, Phổ Vinh (H.Đức Phổ) và hỗ trợ tiền mặt để bà con khắc phục hậu quả sau bão.

Ban Truyền thông NGHPKS

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày