Niềm hy vọng của những bệnh nhân nghèo

Trao quà cho nhân dân vùng lũ ở Yên Bái
Trao quà cho nhân dân vùng lũ ở Yên Bái
Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và mừng ngày Phật Đản, sáng 16/5, tại chùa Tứ Kỳ, Hoàng Mai, Hà Nội đã diễn ra buổi trao quà từ thiện cho các bệnh nhân nghèo trên địa bàn thủ đô.  

Đây là hoạt động thường xuyên của hơn 10 chùa trên địa bàn Hà Nội nói chung và chùa Tứ Kỳ nói riêng. Hơn 600 suất quà đã được trao đến tận tay những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Mỗi suất quà trị giá 100.000 đồng và 1 thùng mỳ tôm.

Các bệnh nhân nghèo đến từ Bệnh viện K, khoa Thận Bệnh viện Bạch Mai đã được ban liên lạc của chùa Tứ Kỳ đến tận giường bệnh để mời tham dự buổi trao quà từ thiện.

Đây là lần thứ 8 hoạt động trao quà từ thiện được diễn ra, trong đó lần nhiều nhất là trao 800 suất, lần ít nhất là 500 suất quà.

Hơn 600 bệnh nhân nghèo đã được trao các phần quà từ thiện
Hơn 600 bệnh nhân nghèo đã được trao các phần quà từ thiện

Sư thầy Trụ trì chùa Tứ Kỳ Thích Đàm Vĩnh cho biết, đây là hoạt động xuất phát từ tâm huyết của những tăng ni, phật tử nhằm xoa dịu nỗi đau cho các bệnh nhân nghèo. Trong thời gian tới, nhà chùa sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động ra nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc.

Thời gian qua, chùa Tứ Kỳ đã tiến hành các chuyến đi phát quà từ thiện cho các nạn nhân chịu ảnh hưởng của lũ lụt ở Yên Bái, các nạn nhân chất độc màu da cam… Cuối năm ngoái, chùa Tứ Kỳ còn mua tặng quần áo rét cho những gia đình nghèo.

Toàn bộ số tiền dành cho hoạt động từ thiện được trích ra từ nguồn lợi nhuận của cửa hàng bán các sản phẩm Phật giáo ở chùa./.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày