Ninh Bình: Câu lạc bộ Phật tử Quán Sứ trao quà tới Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên

Câu lạc bộ Phật tử Quán Sứ đến thăm, động viên thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên
Câu lạc bộ Phật tử Quán Sứ đến thăm, động viên thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hướng đến Kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27-7-1947 - 27-7-2025), chiều 10-7, thành viên trong Câu lạc bộ Phật tử Quán Sứ đến thăm, động viên thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên.

Đoàn do Cư sĩ Diệu Nhân - Nguyễn Thị Xuân Loan, Ủy viên Hội đồng Trị sự làm trưởng đoàn, cùng thành viên các câu lạc bộ.

Đón tiếp phái đoàn có bà Mã Thị Bích Nhạn, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên cùng các thành viên cán bộ tại trung tâm.

Hàng năm kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27-7, các thành viên Câu lạc bộ Phật tử tự nguyện tham gia các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” để tri ân các thương binh, bệnh binh

Hàng năm kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27-7, các thành viên Câu lạc bộ Phật tử tự nguyện tham gia các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” để tri ân các thương binh, bệnh binh

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên được thành lập năm 1957, là đơn vị nuôi dưỡng thương binh tập trung lâu đời nhất trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ). Hiện nay, trung tâm hiện đang chăm sóc, điều trị và giải quyết chính sách cho 52 thương bệnh binh nặng (tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên) và 1 thân nhân liệt sĩ, đến từ 9 tỉnh thành. Họ là những người đã cống hiến trong kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh biên giới bảo vệ Tổ quốc, với độ tuổi từ 57 đến 93.

Tại buổi gặp mặt, Cư sĩ Diệu Nhân - Nguyễn Thị Xuân Loan bày tỏ lòng kính trọng và ngưỡng mộ các bác, các anh, các chị đã luôn có ý chí kiên cường bất khuất hiến dâng tuổi thanh xuân và cả cuộc đời của mình cho đất nước.

Cư sĩ Diệu Nhân - Nguyễn Thị Xuân Loan trao quà đến các thương binh

Cư sĩ Diệu Nhân - Nguyễn Thị Xuân Loan trao quà đến các thương binh

Với truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn”, hàng năm kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27-7, các thành viên Câu lạc bộ Phật tử tự nguyện tham gia các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” để tri ân, tôn vinh công ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với đất nước; đồng thời giáo dục cho thế hệ tương lai nâng cao tinh thần yêu nước luôn tự hào để sống xứng đáng và biết ơn với những hy sinh cao cả của các thế hệ ông cha; tích cực làm tốt các hoạt động Phật sự làm tốt đạo đẹp đời, phụng sự cho Giáo hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nerikuyō được cho là có nguồn gốc từ thế kỷ XV, mặc dù một số mặt nạ hiện nay còn có niên đại sớm hơn, và những nghi lễ tương tự cũng đã và đang được thực hiện tại các ngôi chùa khác

Nghi lễ Nerikuyō: Cõi Tịnh độ hữu hình tại nhân gian

GNO - Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, Tịnh độ vượt khỏi vị thế của một viễn cảnh siêu hình để trở thành một thực tại được trình hiện qua nghi lễ, nơi con người và chư Phật gặp nhau trên cùng một nhịp cầu. Nghi lễ Nerikuyō được tổ chức hàng năm đã làm cho cõi Tịnh độ được hữu hình giữa nhân gian.
Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.

Thông tin hàng ngày