Ninh Bình: Khởi công xây dựng chùa Nhân Lý

Chính thức động thổ khởi công xây dựng chùa Nhân Lý
Chính thức động thổ khởi công xây dựng chùa Nhân Lý
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại thôn Cung Quế, xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình, sáng 5-10, đã diễn ra Lễ khởi công xây dựng chùa Nhân Lý.
Chư tôn đức, đại biểu, Phật tử tham dự

Chư tôn đức, đại biểu, Phật tử tham dự

Quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa T.Ư, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình; Hòa thượng Thích Tuệ Cuông, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng I T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Đức Lợi, Phó Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh, trụ trì chùa Nhân Lý; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự; đại diện lãnh đạo chính quyền, ban ngành tỉnh, địa phương sở tại; các nhà hảo tâm, mạnh thường quân; đông đảo quý Phật tử gần xa và nhân dân địa phương...

Thượng tọa Thích Minh Quang ban đạo từ

Thượng tọa Thích Minh Quang ban đạo từ

Chùa Nhân lý là một trong những ngôi chùa có lịch sử lâu đời và nổi tiếng ở xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình, được giữ gìn và phát triển bởi bao thế hệ tiền nhân.

Trong giai đoạn từ năm 2009-2024, Đại đức Thích Minh Bảo đảm nhận vai trò trụ trì, góp phần duy trì ngọn đèn Chánh pháp, nếp sống thiền môn. Sau này, do bận việc học, Đại đức đã thỉnh Thượng tọa Thích Đức Lợi là bổn sư về trụ trì.

Theo thời gian cũng như bị chiến tranh tàn phá, ngôi chùa đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhằm tạo điều kiện cho việc tu học của chư Tăng, Phật tử, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh của người dân, Thượng tọa trụ trì đã phát tâm xây dựng lại ngôi Tam bảo.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Theo bản thiết kế đã được phê duyệt, chùa Nhân Lý sẽ được xây dựng gồm: đại hùng bảo điện 2 tầng (tầng 1 - hội trường có sức chứa 1.000 người, tầng 2 là chánh điện được xây dựng theo kiểu chữ “Nhị”); nhà thờ ngài Địa Tạng; đền thờ Mẫu..., với tổng kinh phí khoảng 50 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Ban đạo từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Minh Quang nhấn mạnh ý nghĩa, công đức của việc xây chùa, đồng thời, kêu gọi các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, thiện tín gần xa phát tâm trợ duyên để ngôi già-lam được hoàn thành theo đúng tiến độ.

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật, cử hành khóa lễ cầu nguyện

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật, cử hành khóa lễ cầu nguyện

Cuối buổi lễ, chư tôn đức, đại biểu đã niêm hương bạch Phật, thực hiện khóa lễ tụng kinh cầu nguyện và cử hành nghi thức sái tịnh, động thổ khởi công xây dựng công trình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày