Ninh Bình: Lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm, sách tấn Tăng Ni hành giả an cư tại các trường hạ

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình tặng hoa chúc mừng Tăng Ni hành giả an cư tại trường hạ chùa Hoành Nha Chính (xã Giao Thủy)
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình tặng hoa chúc mừng Tăng Ni hành giả an cư tại trường hạ chùa Hoành Nha Chính (xã Giao Thủy)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Những ngày vừa qua, phái đoàn chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình do Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, sách tấn chư Tăng Ni hành giả an cư tại các trường hạ trong tỉnh.
Cung đón Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình thăm, sách tấn chư hành giả an cư
Cung đón Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình thăm, sách tấn chư hành giả an cư

Tháp tùng có chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, đoàn đã đến thăm, sách tấn Tăng Ni hành giả an cư tại các trường hạ: chùa Hoành Nha Chính, Trà Lũ Trung, Cổ Lễ, Tây Lạc, Mậu Chử, Hòa Lạc, Thượng Thọ và chùa Bút Thượng.

Tại mỗi nơi, đại diện Ban Chức sự các trường hạ đã báo cáo công tác tổ chức khóa hậu An cư kiết hạ và tình hình tu học của đại chúng trong thời gian qua.

Ban Chức sự các trường hạ báo cáo công tác tổ chức khóa hậu An cư kiết hạ và tình hình tu học của đại chúng
Ban Chức sự các trường hạ báo cáo công tác tổ chức khóa hậu An cư kiết hạ và tình hình tu học của đại chúng

Theo đó, hoạt động Phật sự của các hạ trường được duy trì ổn định, đúng nội quy và nề nếp thiền môn. Chư hành giả an cư nghiêm túc thực hiện các thời khóa tu học, tụng niệm, học giới, Bố-tát và các sinh hoạt chung của Tăng đoàn; đời sống cộng trụ được duy trì trong tinh thần hòa hợp, thanh tịnh và an lạc. Đại chúng cùng nhau khuyến tu, giữ gìn oai nghi và nỗ lực tinh tiến trong suốt thời gian an cư.

Sau khi lắng nghe báo cáo, Hòa thượng Thích Quảng Hà hoan hỷ ghi nhận những kết quả tu học của các hạ trường và có đạo từ tới toàn thể đại chúng.

Hòa thượng Thích Quảng Hà sách tấn Tăng Ni an cư
Hòa thượng Thích Quảng Hà sách tấn Tăng Ni an cư

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, An cư kiết hạ là truyền thống quan trọng của Tăng đoàn được duy trì từ thời Đức Phật, là thắng duyên để người xuất gia thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, trưởng dưỡng đạo lực. Bởi vậy, mỗi hành giả cần trân trọng thời gian cộng trụ, lấy Giới luật làm nền tảng, lấy lục hòa làm nguyên tắc sống chung và lấy sự tu học làm sự nghiệp căn bản của người xuất gia.

Hòa thượng cũng chia sẻ với đại chúng về tình hình Phật giáo tỉnh nhà, đồng thời sách tấn chư Tăng Ni tiếp tục phát huy tinh thần hòa hợp, tinh tấn tu học, giữ gìn thanh quy và hoàn thành viên mãn mùa An cư.

Đại diện Ban Chức sự các hạ trường tri ân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình

Đại diện Ban Chức sự các hạ trường tri ân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình

Đại diện Ban Chức sự các hạ trường bày tỏ niềm hoan hỷ và tri ân Hòa thượng Trưởng ban Trị sự cùng chư tôn đức trong phái đoàn đã quan tâm, trực tiếp về thăm và có những lời sách tấn đại chúng.

Trước đó, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình cũng đã đến thăm, sách tấn chư Tăng Ni hành giả an cư tại 4 trường hạ: chùa Hồng An, Yên Vệ, Kim Liên và Phượng Ban.

Được biết, Phật giáo tỉnh Ninh Bình tổ chức hậu An cư kiết hạ Phật lịch 2570 với 1.162 hành giả an cư tại 18 trường hạ.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Tại trường hạ chùa Hoành Nha Chính (xã Giao Thủy)

Tại trường hạ chùa Trà Lũ Trung (xã Xuân Hưng)

Tại trường hạ tổ đình Cổ Lễ (xã Cổ Lễ)

Tại trường hạ chùa Tây Lạc

Tại trường hạ chùa Mậu Chử (xã Liêm Hà)

Tại trường hạ chùa Hòa Lạc (phường Hà Nam)

Tại trường hạ chùa Thượng Thọ (xã Bình Mỹ)

Tại trường hạ chùa Bút Thượng (phường Duy Tân)

Phật giáo tỉnh Ninh Bình tổ chức hậu An cư kiết hạ Phật lịch 2570 với 1.162 hành giả an cư tại 18 trường hạ
Phật giáo tỉnh Ninh Bình tổ chức hậu An cư kiết hạ Phật lịch 2570 với 1.162 hành giả an cư tại 18 trường hạ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.

Thông tin hàng ngày