Ninh Bình: Lễ khánh thành bảo tháp Tây Phương, Tứ Ân trong quần thể Kỳ Lân sơn tự

Bảo tháp Tây Phương và Tứ Ân tại Kỳ Lân sơn tự - Ảnh: Đăng Huy
Bảo tháp Tây Phương và Tứ Ân tại Kỳ Lân sơn tự - Ảnh: Đăng Huy
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Ngày 11-12, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ khánh thành bảo tháp Tây Phương và Tứ Ân tại quần thể Kỳ Lân sơn tự (chùa Bạc).

Niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Quang lâm chứng minh có Hòa thượng Chau Ty, Phó Pháp chủ và chư vị Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Phó ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương;

Chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Hòa thượng Đào Như, Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Thượng tọa Thích Đức Thiện (kiêm Tổng Thư ký); cùng chư tôn đức lãnh đạo các Ban, Viện Trung ương GHPGVN; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình; Tăng Ni trụ trì các tự viện và lãnh đạo sở, ban ngành các cấp tham dự.

Chư tôn Giáo phẩm chứng minh tham dự

Chư tôn Giáo phẩm chứng minh tham dự

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng toạ Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình cho biết: "Từ năm 2017, Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường và tín đồ Phật tử gần xa đã đóng bè tập phúc tu bổ Kỳ Lân sơn tự, xây dựng các hàng mục như: Bảo tháp Tây Phương, tháp Tứ Ân.. góp phần tôn vinh, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa, tâm linh do tiền nhân để lại, tạo đà phát triển du lịch tâm linh nơi vùng đất cố đô."

Cắt băng khánh thành bảo tháp Tây Phương và Tứ Ân

Cắt băng khánh thành bảo tháp Tây Phương và Tứ Ân

Tại đây chư tôn đức Giáo phẩm đã cắt băng khánh thành và niêm hương, dâng đăng cầu nguyện khánh tạ hoàn nguyên công trình ngôi bảo tháp Tây phương và Tứ Ân trong quần thể Kỳ Lân sơn tự - công trình đặc sắc kiến trúc nghệ thuật Phật giáo, tô điểm cho nét đẹp văn hóa của quê hương cố đô ngàn năm văn hiến.

Chư tôn đức thực hiện nghi thức tâm linh cầu nguyện

Chư tôn đức thực hiện nghi thức tâm linh cầu nguyện

Được biết, Ninh Bình là vùng đất văn hiến, địa linh hiện có 357 ngôi chùa. Trong đó có 40 ngôi chùa được xếp hạng Di tích cấp tỉnh và 26 ngôi chùa được xếp hạng Di tích cấp quốc gia. Nét độc đáo riêng của Phật giáo Ninh Bình là có gần 20 ngôi cổ tự gắn liền với núi đá và hang động. Trong đó, Kỳ Lân sơn tự hay còn gọi là chùa Bạc nằm giữa trung tâm TP. Ninh Bình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày