Ninh Bình: Lễ tưởng niệm 29 năm ngày Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN viên tịch

Di ảnh cố Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận, Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN
Di ảnh cố Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận, Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 5-12 (12-11-Nhâm Dần), tại chốn tổ chùa Hồng An (chùa Xanh), huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình cùng sơn môn tổ đình Kim Liên đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận, Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN.
Chư tôn giáo phẩm thành kính tưởng niệm Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN
Chư tôn giáo phẩm thành kính tưởng niệm Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng I Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình; chư tôn đức trong sơn môn tổ đình Kim Liên; chư Tăng Ni trong và ngoài tỉnh,...

Về phía khách mời có ông Đào Huy Cường, Vụ phó Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo chính quyền, các ban ngành của tỉnh Ninh Bình, huyện Nho Quan, huyện Kim Sơn và địa phương sở tại đồng tham dự.

Nhất tâm cầu nguyện
Nhất tâm cầu nguyện

Tại lễ tưởng niệm, Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa Trung ương đã tuyên đọc tiểu sử Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận.

Theo đó, Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận, pháp hiệu Thanh Thiệu, pháp danh Đức Huy, thế danh Phạm Đức Hạp, sinh năm 1897 tại Hải Hậu, Nam Định; xuất gia năm 20 tuổi (1917).

Đức Đệ nhất Pháp chủ là bậc tòng lâm thạch trụ của GHPGVN, bậc chân tu đức độ, giới hạnh tinh nghiêm, có công lao to lớn trong công cuộc chấn hưng Phật giáo, mở nhiều lớp Phật học ở nhiều nơi, đào tạo Tăng Ni tài đức.

Tháng 11-1981, tại Hội nghị đại biểu thống nhất thành lập GHPGVN, ngài được cung thỉnh ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN. Cũng tại hội nghị thành lập GHPGVN, Đại lão Hòa thượng đã đề đạt với Chính phủ cho GHPGVN được mở Trường Cao cấp Phật học tại ba miền Nam, Trung, Bắc; chùa chiền được nuôi dưỡng người phát tâm xuất gia tu học, được tự do hoạt động tín ngưỡng tại các cơ sở tự viện trong cả nước…

Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN đã an nhiên thu thần nhập diệt vào lúc 5 giờ 5 phút, ngày 23-12-1993 (nhằm ngày 11-11-Quý Dậu); trụ thế 97 năm, 77 Hạ lạp.

Với 41 năm phát triển của GHPGVN, Tăng Ni, Phật tử đã phụng hành giáo chỉ của Đức Đệ nhất Pháp chủ cùng đoàn kết, hòa hợ,p phát triển GHPGVN ổn định, vững mạnh, thành tựu hoạt động Phật sự trên các lĩnh vực.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Tiếp theo, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng I Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình dâng lời tưởng niệm. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương đã ban đạo từ của Trung ương GHPGVN.

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã thành kính dâng hương trước di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận, Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN, đồng cầu nguyện Giác linh ngài cao đăng Phật quốc.

Thượng tọa Thích Thọ Lạc trao tặng Quỹ Khuyến học Đức Nhuận 100 triệu đồng

Thượng tọa Thích Thọ Lạc trao tặng Quỹ Khuyến học Đức Nhuận 100 triệu đồng

Dịp này, Thượng tọa Thích Đức Lợi, trụ trì chùa Hồng An đã báo cáo kết quả xây dựng ngôi Tam bảo và các hạng mục của chùa Hồng An với ước nguyện làm theo lời dạy của Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN làm nơi tu tập theo Chánh pháp của Đức Như Lai cho hàng Phật tử.

Bên cạnh đó, Thượng tọa cũng trình bày tâm nguyện thành lập Quỹ khuyến học Tăng tài mang tên cố Đại lão Hòa thượng để góp phần vào công tác giáo dục, đào tạo Tăng Ni cho tỉnh nhà.

Chư tôn đức niêm hương, sái tịnh đại hồng chung
Chư tôn đức niêm hương, sái tịnh đại hồng chung

Ngoài ra, tại buổi lễ, chư tôn đức cùng các đại biểu cũng đã làm lễ khai quang đại hồng chung chùa Hồng An.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cần phải thấy rõ, các duyên bên ngoài (có vật chất, ngũ dục) chỉ là những điều kiện cần, bình an trong tâm mới là điều kiện đủ cho hạnh phúc, cho chất lượng cuộc sống...

Hiểu đúng về “xả bỏ ham muốn”

GNO - Theo tôi được biết, đạo Phật dạy con người xả bỏ ham muốn, nhưng thực tiễn cuộc sống thì vẫn phải có ham muốn. Như vậy đạo Phật cho phép ta muốn gì và không muốn gì? Thế nào là muốn ít và biết đủ?

Thông tin hàng ngày