Ninh Bình: Lễ tưởng niệm Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN tại tổ đình Kim Liên

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN dâng lời tưởng niệm Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN dâng lời tưởng niệm Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nằm trong chuỗi sự kiện lễ hội “Thắp sáng tri ân mùa Vu lan năm 2023” do Ban Văn hóa T.Ư và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình phối hợp tổ chức, ngày 19-8, tại tổ đình Kim Liên - chùa Đồng Đắc đã trang nghiêm diễn ra lễ tưởng niệm 30 năm ngày Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN  viên tịch.
Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ

Chứng minh buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự T.Ư; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, đồng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện T.Ư, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình; đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp cùng đông đảo Tăng Ni, Phật tử các giới đồng tham dự.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cung tuyên tiểu sử của Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cung tuyên tiểu sử của Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đã cung tuyên tiểu sử của Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN. Theo đó, Đức Đệ nhất Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận, có pháp hiệu Thanh Thiệu, pháp danh Đức Huy, thế danh Phạm Đức Hạp, sinh năm 1897 tại Hải Hậu, Nam Định; xuất gia năm 20 tuổi (1917).

Tháng 11-1981, tại Hội nghị đại biểu thống nhất thành lập GHPGVN, ngài được cung thỉnh ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN. Cũng tại hội nghị thành lập GHPGVN, Đại lão Hòa thượng đã đề đạt với Chính phủ cho GHPGVN được mở Trường Cao cấp Phật học tại ba miền Nam, Trung, Bắc; chùa chiền được nuôi dưỡng người phát tâm xuất gia tu học, được tự do hoạt động tín ngưỡng tại các cơ sở tự viện trong cả nước…

Đại lão Hòa thượng Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN an nhiên thu thần nhập diệt vào lúc 5 giờ 5 phút, ngày 23-12-1993 (nhằm ngày 11-11-Quý Dậu); trụ thế 97 năm, 77 hạ lạp.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã dâng lời tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận - bậc tòng lâm thạch trụ của GHPGVN, bậc chân tu đức độ, giới hạnh tinh nghiêm, người có công lao to lớn đối với Đạo pháp và Dân tộc.

Cắt băng khánh thành điện Quan Âm
Cắt băng khánh thành điện Quan Âm

Sau lễ tưởng niệm, chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự tham dự đã cùng thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành điện Quan Âm và chú nguyện an vị tôn tượng Đức Bồ-tát Quan Thế Âm tại khuôn viên tổ đình Kim Liên.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đi cùng Giác Ngộ - Một hành trình gắn bó đầy tri ân

Đi cùng Giác Ngộ - Một hành trình gắn bó đầy tri ân

GNO - Năm 2026 đánh dấu một cột mốc trọng đại: 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên, nửa thế kỷ kiến tạo dòng chảy truyền thông Phật giáo, ghi dấu bao chuyển mình của GHPGVN nói chung, GHPGVN TP.HCM nói riêng và đời sống tu học của Tăng Ni, Phật tử cả nước.
[Podcast] Minh Nhân - Bảo Tâm (Nhật Bản): Báo Giác Ngộ là người bạn đồng hành thân thiết ở xứ người

[Podcast] Minh Nhân - Bảo Tâm (Nhật Bản): Báo Giác Ngộ là người bạn đồng hành thân thiết ở xứ người

GNO - Nơi xứ sở hoa anh đào (Nhật Bản), hai bạn trẻ Minh Nhân (kỹ sư AI) và Bảo Tâm đã gửi đến chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên lời chúc mừng tốt đẹp và có những chia sẻ về hành trình gắn bó, trở thành độc giả thân thiết của báo từ lúc nhỏ cho đến khi trưởng thành.

Thông tin hàng ngày