Lễ hội “Thắp sáng tri ân mùa Vu lan năm 2023” sẽ được tổ chức 3 ngày tại Ninh Bình

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 10-8, tại chùa Đồng Đắc (H.Kim Sơn, Ninh Bình), Ban Văn hóa T.Ư GHPGVN phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình đã tổ chức phiên họp triển khai kế hoạch tổ chức sự kiện văn hóa Phật giáo “Thắp sáng tri ân mùa Vu lan năm 2023”.
Chư tôn đức chủ trì phiên họp

Chư tôn đức chủ trì phiên họp

Phiên họp đặt dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa T.Ư; Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình đồng chủ trì; cùng sự tham dự của chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị liên quan.

Phát biểu tại phiên họp, Hòa thượng Thích Thọ Lạc cho biết, lễ hội được tổ chức nhằm kỷ niệm Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2567 để tưởng nhớ công đức sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ; cầu nguyện cho thế giới hòa bình; tôn vinh, kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa Phật giáo và tư tưởng, truyền thống giá trị đạo đức nhân văn của dân tộc,... Các hoạt động sẽ được xâu chuỗi, kết nối liền mạch để tạo sự thu hút quan tâm của mọi tầng lớp nhân dân và Phật tử.

Chư Tăng Ni tham dự
Chư Tăng Ni tham dự

Tại phiên họp, đại diện Ban Tổ chức đã thông qua bản kế hoạch số 10/KH-BTS ngày 24-7-2023 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức lễ hội “Thắp sáng tri ân mùa Vu lan năm 2023", phương án tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội và lắng nghe các tiểu ban báo cáo tiến độ công việc.

Theo đó, chương trình sẽ diễn ra từ ngày 18 tới 20-8-2023 (ngày 3 tới 5-7-Quý Mão) tại tổ đình Kim Liên (X.Đồng Hướng, H.Kim Sơn, Ninh Bình) nhằm thể hiện tinh thần tri ân và báo ân của những người con Phật về tứ trọng ân.

Quang cảnh phiên họp
Quang cảnh phiên họp

Theo kế hoạch, trong khuôn khổ chương trình, lễ hội sẽ diễn ra với chuỗi sự kiện văn hóa như: thuyết giảng, dâng pháp y cúng dường, lễ an vị Phật, tưởng niệm 30 năm Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN viên tịch, lễ cầu siêu, ký kết phối hợp giữa Ban Văn hóa T.Ư và Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố; chương trình nghệ thuật truyền hình trực tiếp với chủ đề “ Sen vàng tứ trọng ân”, triển lãm các tác phẩm nghệ thuật văn hóa, hội chợ ẩm thực chay, các hoạt động bảo vệ môi trường và các hoạt động nhân đạo từ thiện…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử tham gia Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 tại Việt Nam Quốc Tự

Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM vận động Phật tử tích cực chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568

GNO - Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM có văn bản gởi đến chư tôn đức trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường; Ban Điều hành các đạo tràng, khóa tu, lớp giáo lý, giảng đường tại các tự viện, Ban Huynh trưởng các đơn vị Gia đình Phật tử TP.HCM.
Chùa trên đảo Song Tử Tây - Ảnh: Báo Nghệ An

Chuông chiều trên biển Trường Sa

GNO - Có một bức ảnh luôn thu hút mọi người vào những dịp triển lãm, bức ảnh tôi chụp đâu năm mới 2019, sư trụ trì chùa Trường Sa rạng rỡ, ân cần mừng tuổi em nhỏ đang được ẵm bồng trong vòng tay mẹ.

Thông tin hàng ngày