Ninh Thuận: Chuẩn bị thành lập chùa mới tại Thuận Nam

GNO - Sáng 17-4 vừa qua, tại Văn phòng BTS, chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Ninh Thuận đã có buổi trao đổi cùng Ban Tôn giáo tỉnh Ninh Thuận về việc thành lập cơ sở thờ tự vùng sâu vùng xa (ảnh).
ninh thuan.jpg
Ảnh: PG Ninh Thuận

Buổi trao đổi đã nghe Ban Thư ký GHPGVN tỉnh báo cáo hoạt động Phật sự trong 3 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch năm 2015 - xin phép thành lập cơ sở thờ tự mới tại xã Phước Ninh (huyện Thuận Nam) - dành cho đồng bào Phật tử 3 xã Phước Ninh, Phước Minh, Phước Hà.


Ban Tôn giáo tỉnh cũng tiếp nhận ý kiến đồng thuận cơ sở thờ tự tại thôn Hòa Thủy, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, đang lập tờ trình xin danh xưng là chùa Bửu Hòa để đưa vào danh bạ tự viện của tỉnh.

Ngoài ra để giải quyết điểm thờ tự Linh Sơn Hò Rò vốn tồn tại trong khuôn viên đình Nhơn Sơn - Di tích lịch sử cấp tỉnh, BTS đã đề nghị các cấp chính quyền tạo điều kiện để di dời ngôi thờ tự sang khu đất mới đã được Phật tử cúng hiến, Giáo hội đã tiếp nhận.

Đại diện Ban Tôn giáo tỉnh tiếp thu ý kiến để trình Ban Chỉ đạo Tôn giáo tỉnh quan tâm giải quyết thuận lợi để cho bà con Phật tử có nơi chiêm bái và sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày