Ninh Thuận: Lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Minh Tâm tại tổ đình Trùng Khánh

Bảo tháp Hòa thượng Thích Minh Tâm được an trí trong khuôn viên tổ đình Trùng Khánh
Bảo tháp Hòa thượng Thích Minh Tâm được an trí trong khuôn viên tổ đình Trùng Khánh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 19-4 (11-3-Giáp Thìn), Lễ tưởng niệm 30 năm ngày Hòa thượng Thích Minh Tâm viên tịch đã trang nghiêm diễn ra tại tổ đình Trùng Khánh (TT.Khánh Hải, H.Ninh Hải, Ninh Thuận) với sự tham dự của chư tôn đức Tăng Ni cùng đông đảo Phật tử.
Chư tôn giáo phẩm tưởng niệm
Chư tôn giáo phẩm tưởng niệm

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng tông phong tổ đình Trùng Khánh; Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh; Thượng tọa Thích Tâm Ngọc, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận, trụ trì tổ đình Trùng Khánh; chư tôn đức Tăng Ni tông phong tổ đình Trùng Khánh cùng đông đảo Phật tử đến đảnh lễ tưởng niệm.

Thượng tọa Thích Quảng Giác, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Ninh Hải, sám chủ khoá lễ cúng ngọ tại chánh điện tổ đình Trùng Khánh. Nơi tổ đường, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp cùng môn đồ pháp quyến thực hiện khóa lễ tiến sư và dâng hương tưởng niệm Giác linh Hòa thượng Thích Minh Tâm.

Thượng tọa Thích Quảng Giác sám chủ khóa lễ cúng ngọ

Thượng tọa Thích Quảng Giác sám chủ khóa lễ cúng ngọ

Hòa thượng Thích Minh Tâm, thế danh Bùi Trừng Lộc, sinh năm 1918 tại H.Tuy Phong (Bình Thuận). Năm lên 7 tuổi, ngài thế phát xuất gia tại chùa Phước An (Bình Thuận), sau đó được bổn sư gửi ra Huế tu học tại tu viện Tường Vân, Tây Thiên… học pháp với Quốc sư Phước Huệ, Pháp sư Trí Độ…

Năm 1959, ngài được suy cử trụ trì tổ đình Trùng Khánh; đến năm 1966, ngài bắt đầu trùng tu tổ đình Trùng Khánh được khang trang, đáp ứng nhu cầu tu học, tiếp Tăng độ chúng.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Sinh thời, ngài từng đảm nhiệm các chức vụ: Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Tăng-già tỉnh Ninh Thuận (1954); Chánh Đại diện Giáo hội Phật giáo Thống nhất tỉnh Ninh Thuận kiêm Giám học Phật học viện Liễu Quán (1973); Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thuận Hải (1981); Đại biểu Quốc hội lần thứ III (1986); Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận (1992).

Trong sự nghiệp giáo dục, Hòa thượng có công mở trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Thuận và Trung cấp Phật học tỉnh Ninh Thuận, là giáo thọ sư nhiều thế hệ Tăng Ni, có nhiều công đức trong công cuộc chấn hưng Phật giáo.

Hòa thượng thâu thần viên tịch vào ngày 11-3-Giáp Tuất (1994), trụ thế 77 năm. Bảo tháp của ngài được tôn trí trong khuôn viên tổ đình Trùng Khánh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày