Lễ tưởng niệm 55 năm ngày mất của cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám tại tổ đình Tường Vân (Huế)

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại tổ đình Tường Vân (P.Thủy Xuân, Huế), Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Thừa Thiên Huế đã trang nghiêm cử hành Lễ tưởng niệm cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám (1969-2024) - sáng lập viên tổ chức Gia đình Phật tử Việt Nam.
Dâng hương tưởng niệm cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
Dâng hương tưởng niệm cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám

Quang lâm chứng minh có Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Tế, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, giáo phẩm chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Hòa thượng Thích Huệ Phước, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Cố vấn Giáo hạnh Gia đình Phật tử tỉnh Thừa Thiên Huế; Thượng tọa Thích Lương Nguyên, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh, Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.A Lưới; các vị huynh trưởng đại diện Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Phân ban Gia đình Phật tử T.Ư, tỉnh Thừa Thiên Huế; Ban Điều hành Gia đình Phật tử các huyện, thị, thành phố... đồng tham dự.

Huynh trưởng Tâm Nghĩa - Đặng Phước Lợi đã đọc tiểu sử cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
Huynh trưởng Tâm Nghĩa - Đặng Phước Lợi đã đọc tiểu sử cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám

Tại buổi lễ, huynh trưởng Tâm Nghĩa Đặng Phước Lợi đã đọc tiểu sử cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám.

Theo đó, vào ngày 14-8-1938, trong kỳ Đại hội đồng Tổng hội An Nam Phật học tại Huế, cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám đã phát biểu: “Không có thành tựu bền vững nào lại không nhắm tới hàng ngũ thanh thiếu niên. Họ là những người tiếp nối chúng ta trong ngày mai…”. Một câu nói xuất phát từ suy nghĩ sâu xa và có tầm nhìn chiến lược mà sau đó đã hình thành các tổ chức giáo dục thanh, thiếu niên Phật tử.­

­Cuộc đời cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám từ ngày quy y Tam bảo ở chùa Trúc Lâm (Huế) cho đến lúc trái tim của cư sĩ ngừng đập vào ngày 23-4-1969 (7-3-Kỷ Dậu), mộ táng tại Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội), trong bất cứ hoàn cảnh nào, ở đâu, cư sĩ cũng thể hiện là một Phật tử tài năng và chân chính. Sự nghiệp phụng sự Chánh pháp và công lao sáng lập các tổ chức giáo dục thanh, thiếu niên Phật tử của cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám trường tồn mãi với Phật giáo nước nhà cũng như với Gia đình Phật tử Việt Nam.

Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Ngọc Nguyễn Thị Minh Nguyệt dâng lời tưởng niệm
Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Ngọc Nguyễn Thị Minh Nguyệt dâng lời tưởng niệm

Đại diện Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Thừa Thiên Huế, Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Ngọc Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã dâng lời tưởng niệm và phát nguyện: "Với tinh thần lục hòa cộng trụ, tình áo lam thân thiết, chúng con nguyện suốt đời đoàn kết, gắn bó, yêu thương nhau, cống hiến phục vụ cho tổ chức Gia đình Phật tử ngày càng phát triển ổn định và trang nghiêm, cố gắng sống lợi đạo ít đời để báo đáp thâm ân phần nào trong muôn một".

Hòa thượng Thích Huệ Phước ban huấn từ
Hòa thượng Thích Huệ Phước ban huấn từ

Ban huấn từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Huệ Phước đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp của cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám, từ khía cạnh cội nguồn tư tưởng, căn nguyên đến với Phật giáo, cùng những đóng góp của ông cho hòa bình, thống nhất đất nước. Qua các hoạt động Phật giáo cho thấy rằng cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám là một con người tài năng, đức độ, hết sức khiêm nhường, luôn hết lòng vì Đạo pháp và Dân tộc.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Tưởng niệm cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, vị thầy lớn của tổ chức Gia đình Phật tử Việt Nam
Tưởng niệm cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, vị thầy lớn của tổ chức Gia đình Phật tử Việt Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Bà Hai

GNO - Bà Hai là chị của ông nội tôi, thuộc ngành trưởng. Theo lý đó, bà lớn hơn tất cả trong gia đình, về cả vai vế lẫn tuổi tác.
"Do cái này có nên cái kia có; cái này khởi nên cái kia khởi"

Đệ nhất nghĩa Không

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại làng Điều Ngưu, thuộc dân chúng Câu-lưu.
Được khởi công xây dựng năm 1956, chùa Phật Học Xá Lợi có kiến trúc theo lối mới "trên bái đường, dưới giảng đường”

[Ảnh] Chùa Phật Học Xá Lợi - Không gian tâm linh với kiến trúc hiện đại

GNO - Chùa Phật Học Xá Lợi (89 đường Bà Huyện Thanh Quan, TP.HCM) được xây dựng với mục đích thờ xá-lợi Phật. Chùa có kiến trúc hiện đại mà vẫn mang sắc thái văn hóa dân tộc, là một di tích mang dấu ấn cuộc đấu tranh lịch sử của Phật giáo đồ chống chế độ độc tài Ngô Đình Diệm kỳ thị và đàn áp tôn giáo năm 1963.

Thông tin hàng ngày