NPĐ Hồng Trung Sơn an vị tôn tượng Đức Phật Bổn Sư

GNO - Sáng 3-12, niệm Phật đường (NPĐ) Hồng Trung Sơn (ấp 2, xã Nam Cát Tiên, H.Tân Phú, Đồng Nai) do NS.Thích nữ Hằng Liên trụ trì, đã tổ chức lễ an vị tôn tượng Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni với sự tham dự của gần 400 chư tôn thiền đức Tăng Ni và hơn 2.000 thiền sinh, tín đồ Phật tử gần xa.

ông Nguyễn Thanh Sang - Phó phòng Nội vụ huyện Tân Phú.JPG
Ông Nguyễn Thanh Sang tặng hoa chúc mừng

Với không khí trang nghiêm và thành kính cung thỉnh chư tôn đức, NPĐ Hồng Trung Sơn vinh dự được đón tiếp chư Hòa thượng, Thượng tọa, chư tôn thiền đức Tăng Ni quang lâm.

Chứng minh buổi lễ có HT.Thích Liêm Chính, Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh Đồng Nai; TT.Thích Pháp Cần, Trưởng BTS GHPGVN H.Tân Phú cùng chư tôn đức Tăng Ni trong BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, BTS GHPGVN H.Tân Phú, đại diện Phân ban Ni giới T.Ư, tỉnh Đồng Nai. Đại diện Hệ phái Phật giáo Khất sĩ có HT.Thích Minh Hóa, Phó trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang, cùng chư tôn đức Tăng Ni của Hệ phái và đại diện các tự viện, tịnh xá, tịnh thất trong và ngoài tỉnh Đồng Nai.

Đại diện chính quyền có ông Nguyễn Thanh Sang, Phó phòng Nội vụ huyện Tân Phú, đại diện các cơ quan, tổ chức, đoàn thể đồng tham dự.

NPĐ Hồng Trung Sơn là ngôi Tam bảo đầu tiên tại xã Nam Cát Tiên do TT.Thích Pháp Cần sáng lập vào năm 1998. Nơi đây, trước kia là khu kinh tế mới, là vùng xa của tỉnh Đồng Nai, có nhiều cư dân ở các miền khác nhau về đây khai hoang, sinh sống.

Sau nhiều thăng trầm, TT.Thích Pháp Cần đã giao cho Ban Hộ tự quản lý ngôi già-lam và duy trì sinh hoạt tôn giáo. Mãi đến năm 2007, duyên lành hội đủ, SC.Thích nữ Hằng Liên thuộc Hệ phái Phật giáo Khất sĩ được BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai ra quyết định bổ nhiệm trụ trì NPĐ Hồng Trung Sơn.

Hòa thượng Thích Liêm Chính - phó BTS kiêm trưởng Ban hoằng pháp tỉnh Đồng Nai và Thượng tạo Thích Pháp Cần .JPG

Tôn tượng Đức Bổn Sư

Khi tiếp nhận NPĐ, ban đầu chỉ là nếp nhà ba gian, không vách chắn và cột, kèo đã bị mối mọt. Với sự đồng lòng dốc sức của Ban Hộ trì Tam bảo, nhân dân thập phương, NS.TN.Hằng Liên trong 10 năm qua đã tạo dựng nên một Hồng Trung Sơn ngày nay. Tuy ngôi Tam bảo vẫn chưa hoàn thành nhưng đủ rộng để Phật tử hữu duyên về đây tu tập.

Hội đủ thắng duyên lành, chư Phật tử thành tâm chung tay góp sức thỉnh cúng ba tôn tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni được chế tác chất liệu bằng đồng, mỗi tôn tượng có trọng lượng trên 5 tấn. Tôn tượng Đức Bổn Sư tôn trí tại bảo điện, có diện tích gần 1.000m2.

Ni sư trụ trì Thích nữ Hằng Liên tác bạch.JPG

NS.Thích nữ Hằng Liên tác bạch tri ân

IMG_6318.JPG
Chư tôn đức tham dự lễ

Trong lễ an vị, HT.Thích Liêm Chính đã có lời tán dương công đức của Ni sư trụ trì - "một vị Ni xứng đáng là người con Phật, đã dám dấn thân đến hành đạo ở vùng sâu vùng xa, hẻo lánh nơi cuối nguồn tỉnh Đồng Nai này".

Dịp này, NPĐ Hồng Trung Sơn trang nghiêm cúng dường trai tăng.

                                                                                Phong Bình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày