Ông Trương Hòa Bình chúc Tết đồng bào Khmer

GNO - Sáng nay 26-4, ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng phái đoàn đã đến chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào Khmer tại chùa Chantarangsay (Q.3).

BTN_0071 Thb.jpg

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tặng hoa chúc mừng đến HT.Danh Lung

Đón tiếp phái đoàn có HT.Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 T.Ư, trụ trì chùa Chantarangsay cùng chư Tăng và một số đồng bào Khmer sống tại TP.HCM.

Trong phát biểu chúc Tết cổ truyền của đồng bào Khmer, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao sự đồng lòng, chung tay của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong đó có chư tôn đức Phật giáo Nam tông Khmer trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

ong thb.jpg

Ông Trương Hòa Bình phát biểu chúc Tết cổ truyền đến chư Tăng và đồng bào Khmer


Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm nay của đồng bào Khmer diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, chư Tăng và Phật tử thuộc các chùa Phật giáo Nam tông Khmer đã nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về an toàn dịch bệnh như: không tập trung tín đồ tổ chức nghi lễ đón năm mới tại chùa, dừng các hoạt động và lễ hội văn hóa truyền thống,... Điều đó thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của sư sãi, tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer trong việc đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng.


“Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi ghi nhận và biểu dương những việc làm tốt đẹp này của chư Tăng, tín đồ Phật giáo Nam tông Khmer. Bằng tất cả tấm lòng, tôi đại diện Thủ tướng Chính phủ chúc Tết muộn đến các vị lãnh đạo Phật giáo Nam tông Khmer, bà con Khmer tết cổ truyền thật hạnh phúc, nhiều sức khỏe và an lạc” - ông Phó Thủ tướng Thường trực nói.

BTN_0059 Thb.jpg

HT.Danh Lung tri ân sự quan tâm của Chính phủ dành cho cộng đồng Phật giáo và bà con Khmer

Đáp từ, HT.Danh Lung thay mặt chư Tăng và Phật tử đồng bào Khmer bày tỏ niềm vinh dự và tri ân sự quan tâm của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và phái đoàn, đã dành thời gian quý báu đến chùa chúc Tết đồng bào và chư Tăng Khmer; đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay.

Hòa thượng còn cho biết, tết năm nay chư Tăng và Phật tử đồng bào Khmer luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các chỉ thị của Chính phủ và hướng dẫn của Ban Tôn giáo Chính phủ, HĐTS GHPGVN về phòng chống dịch Covid-19. Và dù tết cổ truyền không diễn ra quy mô như mọi năm nhưng vẫn trọn vẹn, không mất đi ý nghĩa, niềm vui trong lòng chư Tăng và đồng bào Khmer.

Tại chùa, chư Tăng vẫn thực hiện nội bộ các hoạt động mừng năm mới như: nghi thức đón chư Thiên, tụng kinh cầu an - chúc phúc, thiết lễ Trai tăng cầu siêu, tưởng niệm vong linh hữu ân, các anh hùng liệt sĩ,... Các nghi lễ này đều được trực tuyến trên mạng xã hội và thông báo đến Phật tử cùng tham dự từ xa.

Sau lời tri ân, Hòa thượng cũng bày tỏ, cộng đồng Phật giáo Khmer sẽ cố gắng hết khả năng để tiếp tục đóng góp, làm cho đất nước ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.

BTN_0082 thb.jpg

HT.Danh Lung tặng vòng đeo tay an lành đến Phó Thủ tướng Thường trực

BTN_0095 Thb.jpg

Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực cũng tặng 2 tấn gạo đến chùa Chantarangsay

Như Danh

- Ảnh: Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày