PG Bình Thuận & các đơn vị tặng quà

GNO - Ngày 7-11, đoàn Phật tử từ thiện thuộc Quỹ Tương trợ Việt Nam đã đến mái ấm Kim Chi, thuộc chùa Long Thạnh, H.Thủ Thừa (Long An), thăm và tặng bữa ăn trưa đến gần 200 cháu mồ côi được nuôi dưỡng tại đây.

 Đây là bữa ăn ngon định kỳ hàng tháng do đoàn tự làm, ngoài thức ăn trưa, các cháu còn được tặng thêm bánh kẹo, sữa, xúc xich, phô-mai...

Hinh a.jpg

Lễ bàn giao cầu nông thôn tại Long An

 Được biết, trong nhiều năm qua, Quỹ Tương trợ Việt Nam đã hỗ trợ, trang bị rất nhiều dụng cụ, phương tiện cho việc ăn, ở, học tập và vui chơi của các cháu.

Cùng ngày, đoàn cùng chư Tăng huyện Thủ Thừa và Bến Lức đã  đến ấp 1, xã Tân Hoà, huyện Bến Lức dự lễ khánh thành cầu Kênh 9, theo nghi thức Phật giáo. Đây là cây cầu bê tông nông thôn dài 18 mét, rộng 3 mét  được khởi công sau khi Quỹ Tương trợ Việt Nam bàn giao cầu Kênh Cát, cũng thuộc xã Tân Hoà, chỉ cách cầu này hơn 100 mét, cách nay hơn hai tháng.

Phát biểu tại buổi lễ, một lãnh đạo huyện Bến Lức cho biết, gần 50 cây cầu bê tông nông thôn ở Long An đã được xây dựng bởi sự hỗ trợ của Tăng Ni Phật tử TP.Hồ Chí Minh qua sự vận động của nhiều người, nhất là HT.Thich Minh Thiện, Trưởng BTS PG tỉnh Long An. Những cây cầu này đã góp phần tích cực trong việc cải thiện cuộc sống của bà con nông thôn.

Sau lễ khánh thành, đoàn đã tặng quà (nhu yếu phẩm và tiền mặt) đến 29 hộ nghèo, trong đó có 5 hộ bị nhiễm chất độc da cam và 16 học sinh nghèo hiếu học thuộc xã Tân Hòa.

Tổng giá trị đợt từ thiện trên gần 100 triệu đồng, do ông bà Langone( Mỹ) và gia đình Phật tử Mai Bích Phượng ( Mỹ) cùng bạn bè tài trợ.

Diệu Đức

*Trao 3 căn nhà tình thương và quà cho 3 hộ nghèo

Ngày 7-11, Hội từ thiện “kết nối quê hương” chùa Tâm Thành, xã Phú Cường, huyện Tam Nông (Đồng Tháp) do ĐĐ.Thích Chơn Trí làm đại diện đã đến huyện Cao Lãnh cùng với Hội Chữ Thập đỏ địa phương tổ chức lễ bàn giao 3 căn nhà tình thương cho hộ ông Trần Văn Thanh (59 tuổi) ngụ ấp 1, xã Thanh Mỹ; hộ bà Hồ Thị Nhung (48 tuổi) ngụ ấp 1 và hộ ông Đinh Hữu Tài (42 tuổi) ngụ ấp 2 cùng xã Phong Mỹ.

Trao nha cho ho ong Tai o xa Phong My.jpg

Chùa Tâm Thành bàn giao nhà tình thương

3 hộ trên đang lâm vào cảnh neo đơn, không nơi nương tựa. Căn nhà có diện tích 40m2 , trị giá 30 triệu đồng. Trong đó, ĐĐ.Thích Chơn Trí vận động các mạnh thường quân tài trợ 25 triệu đồng/căn, số tiền còn lại do gia đình dòng tộc đóng góp.

Dịp này, Hội từ thiện “kết nối quê hương” chùa Tâm Thành trao tặng cho mỗi hộ 1 phần quà, trị giá gần 500.000 đồng và trao tặng 3 triệu đồng/hộ làm lưng vốn để có điều kiện làm ăn sinh sống.

                                                                    Trần Trọng Trung

*Phật giáo tỉnh Bình Thuận hỗ trợ bà con Quảng Bình, Hà Tiĩnh

Trong 2 ngày 6,7-11, đoàn cứu trợ của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận do ĐĐ.Thích Quảng Mỹ, Uỷ viên ban Trị sự và TT.Thích Thiện Hòa, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Bình Thuận cùng chư Tăng Ni, Phật tử đã đến với bà con bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ vừa qua ở các tỉnh Quảng Bình và Hà Tiĩnh.

IMG_1772.JPG
Phật giáo tỉnh Bình Thuận trao quà bà con vùng lũ

Thăm bà con nghèo ở xã Dương Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình), đoàn đã trao 400 phần quà với tổng giá trị hơn 120 triệu đồng, mỗi phần quà trị giá 300 nghìn đồng gồm gạo, mì tôm, dầu ăn  nước mắm, muối ... và 100 nghìn đồng tiền mặt.

Tại 2 xã: La Khê và Hương Vĩnh thuộc huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh), đoàn đã động viên bà con nghèo ở đây và trao 400 phần quà (mỗi xã 200 phần) với tổng giá trị hơn 120 triệu đồng. Mỗi phần qua trị giá hơn 300 nghìn đồng, bao gồm 100 nghìn đồng tiền mặt, 1 thùng mì tôm, 10 kg gạo, dầu ăn...

                         
    Anh Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày