PG Cà Mau khai giảng khóa An cư kiết hạ 2015

GNO - 8 giờ sáng qua, 5-6-2015 (19-4-Ất Mùi), tại tổ đình Sắc tứ Quan Âm (P.4, TP.Cà Mau), BTS GHPGVN tỉnh Cà Mau đã long trọng khai mạc khóa An cư kiết hạ năm 2015 - PL.2559.

camau3.jpg
Quang cảnh lễ khai mạc trang nghiêm


Chứng minh và tham dự lễ gồm có TT.Thích Huệ Thành, Ủy viên HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS PG tỉnh Cà Mau; HT.Thạch Hà, Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Cà Mau. 


Về phía lãnh đạo có bà Trần Diệu Hiền, Phó ban Thường trực Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau; bà Trương Thanh Tạo, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo UBMTTQNV tỉnh Cà Mau và gần 300 nam nữ Phật tử từ các đạo tràng trong tỉnh.


Tại buổi lễ, TT.Thích Huệ Thành đã long trọng tuyên bố khai giảng khoá an cư, Thượng tọa cho biết, đây là sinh hoạt truyền thống của Phật giáo có từ lúc Đức Phật còn tại thế; trong năm, các vị tu sĩ Phật giáo có 9 tháng vân du hoằng hoá và 3 tháng còn lại phải trở về trú xứ để thúc liễm thân tâm, trau giồi giới đức.

Mùa an cư bắt đầu vào trung tuần tháng 4 âm lịch là tháng bắt đầu mưa, các loài côn trùng xuất hiện nhiều trên mặt đất nên các vị phải ở tại chỗ để tránh dẫm đạp lên các loài bò sát, thể hiện lòng từ bi cũng đồng thời tấn tu Tam vô lậu học (Giới-Định-Tuệ).


Đại diện hành giả an cư đã có lời phát nguyện nỗ lực tinh tấn tu học không để phụ lòng chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự quan tâm lo lắng.

camau6.jpg
TT.Thích Phước Lợi ban đạo từ

camau5.jpg
PG Cà Mau đã chính thức vào hạ từ sáng qua, 5-6


Phật tử Hoa Minh đại diện cho Phật tử từ các đạo tràng, phát nguyện tinh tấn tu học theo sự chỉ dạy và hướng dẫn của chư tôn thiền đức; đồng thời, phát tâm hộ trì Chánh pháp bằng cách hỷ cúng tịnh tài, tịnh vật lên mười phương Tam bảo - trợ duyên cho chư tôn đức Tăng Ni có đủ thiện duyên, yên tâm tu học.


TT.Thích Phước Lợi ban đạo từ cho buổi lễ, sách tấn chư hành giả hãy tập trung tất cả cho việc tu học trong suốt thời gian nhập hạ, mỗi hành giả an cư hãy tự thắp đuốc mà đi - gióng trống từ bi, khêu đèn trí tuệ, nêu cao ngọn cờ giải thoát, đem lại an lạc cho mình và mọi người.


Như Thanh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày