PG Đắk Lắk, Gia Lai tiếp đoàn Ban HDPT T.Ư

GNO - Sáng qua, 23-4, Phật giáo các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai đã tiếp đoàn công tác Ban Hướng dẫn Phật tử (HDPT) T.Ư do HT.Thích Thiện Duyên, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban HDPT T.Ư làm trưởng đoàn.

Tham gia đoàn còn có còn có TT.Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS và chư tôn đức thành viên Ban HDPT T.Ư.

>> Ban HDPT T.Ư làm việc với PG tỉnh Đắk Nông

H1.JPG


Toàn cảnh buổi làm việc tại tỉnh Đắk Lắk

Tại chùa Sắc tứ Khải Đoan (TP.Buôn Mê Thuột), trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, TT.Thích Châu Quang, Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk đã thay mặt Ban Trị sự phát biểu chào mừng. Qua đó, Thượng tọa giới thiệu sơ nét về sự hình thành, phát triển của Phật giáo tỉnh nhà cũng như thực tiễn sinh hoạt hiện nay.

Toàn tỉnh tỉnh Đắk Lắk có 133 tự viện chính thức và 50 cơ sở chưa chính thức, trong đó có 85 chùa, 19 tịnh xá, 24 tịnh thất, 53 niệm Phật đường và 2 thiền viện, với số lượng tín đồ đã quy y khoảng 300.000 người, trong đó Phật tử dân tộc thiểu số gần 2.000 người, rải rác khắp các huyện thị và thành phố. Tăng đoàn có 588 Tăng Ni, gồm 454 vị Bắc tông, 133 vị Khất sĩ và 1 vị Nam tông. Phật giáo tỉnh đã thành lập được 9 Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện.

Về công tác hướng dẫn Phật tử, Thượng tọa cho biết công tác tu học, sinh hoạt của hàng Phật tử tại gia dần dần đi vào nề nếp. Song song đó, Ban Trị sự luôn thể hiện sự quan tâm đến các Phật tử đồng bào dân tộc và đã thực hiện sự hỗ trợ đối với bộ phận này.

Tuy nhiên, TT.Thích Châu Quang cũng nêu bật lên các vấn đề cần sự chỉ đạo và hướng dẫn cấp trung ương liên quan đến sinh hoạt của các đạo tràng tự phát, sự hiệu quả của chiến lược Phật hóa gia đình và vấn đề cấp đất xây dựng cơ sở tín ngưỡng cho đồng bào dân tộc ít người.

H3.JPG
TT.Thích Châu Quang phát biểu chào mừng

H4.JPG
HT.Thích Chơn Không phát biểu khai mạc

H2.JPG
Chư tôn đức chủ tọa đoàn

Ngay sau đó là phần phát biểu khai mạc của HT.Thích Chơn Không, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban HDPT T.Ư. Hòa thượng thể hiện sự vui mừng và hoan hỷ của đoàn công tác Ban HDPT T.Ư khi có mặt trên mảnh đất Đắk Lắk nhiều giá trị truyền thống gắn kết dân tộc anh em. Dịp này, Hòa thượng cũng nhắc lại mục đích của buổi thăm, làm việc và mong rằng sẽ nhận được những phát biểu, phản hồi trên tinh thần cầu thị của đại biểu tham dự.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Ban HDPT tỉnh Đắk Lắk cho biết phong trào tu học, sinh hoạt của Phật tử tỉnh nhà khá đa dạng, phong phú với 82 đạo tràng Bát quan trai, 4 đạo tràng tu thiền, 32 đạo tràng niệm Phật, 7 đạo tràng Pháp hoa, 4 lớp giáo lý… Toàn tỉnh có gần 5.000 huynh trưởng, đoàn sinh GĐPT với nhiều hoạt động xếp cấp, trại huấn luyện. Phật giáo tỉnh cũng hình thành Phân ban Phật tử Dân tộc ít người và hoạt động khá hiệu quả.

Dịp này, toàn thể đại biểu cũng lắng nghe phát biểu bổ sung của chư tôn đức và Phật tử hiện diện liên quan đến hỗ trợ sinh hoạt của GĐPT, thành lập Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử và phát biểu đại diện Ban Tôn giáo tỉnh.

Ban đạo từ tại buổi làm việc, HT.Thích Thiện Duyên đánh giá cao các thành tựu về hướng dẫn Phật tử mà tỉnh Đắk Lắk đạt được. Hòa thượng mong rằng, toàn thể Tăng Ni, tín đồ của tỉnh Đắk Lắk cần hòa hợp, đoàn kết hơn nữa để hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, đưa ra nhiều sáng kiến để truyền bá chánh pháp đến đồng bào dân tộc thiểu số.

H5.JPG
Phật tử tham dự

H7.JPG
ĐĐ.Thích Minh Đăng phát biểu

H6.JPG
Và đại diện Phật tử tỉnh Đắk Lắk phát biểu ý kiến bổ sung

H8.JPG
Ông Nghiêm Văn Chuẩn, Phó ban Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk phát biểu

H9.JPG
TT.Thích Đức Thiện phát biểu

H10.JPG
TT.Thích Đức Thiện tặng quà đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk

H11.JPG
HT.Thích Thanh Hùng tặng quà lưu niệm Ban HDPT tỉnh

H12.JPG
TT.Thích Phước Nghiêm tặng quà đến đại diện Ban Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk

* Chiều cùng ngày, tại Văn phòng Ban Trị sự tỉnh Gia Lai (chùa Bửu Thắng, TP.Pleiku), buổi làm việc giữa Ban HDPT T.Ư và Phật giáo tỉnh Gia Lai diễn ra trong không khí trang nghiêm, đoàn kết.

Sau phần phát biểu chào mừng của TT.Thích Từ Vân, Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; phát biểu khai mạc của TT.Thích Thanh Giác, Ủy viên HĐTS, Phó ban HDPT T.Ư, thay mặt cho Ban HDPT tỉnh Gia Lai, TT.Thích Quảng Châu, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban HDPT tỉnh đã báo cáo công tác Phật sự chuyên ngành tại tỉnh nhà.

Theo đó, toàn tỉnh có các đạo tràng sinh hoạt, tu học niệm Phật, thiền và Bát quan trại nằm rải rác ở các cơ sở tự viện; 33 đơn vị Gia đình Phật tử với gần 2.200 huynh trưởng, đoàn sinh. Ngoài việc tu học, giới Phật tử tại Gia Lai còn tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, hỗ trợ công tác tổ chức vào các ngày lễ lớn tại các tự viện.

Dịp này, Thượng tọa cũng cho biết, ngành HDPT chưa phát huy hết tiềm năng của mình vì thiếu sự quan tâm một cách đồng bộ từ Ban Trị sự, nhân sự chuyên ngành yếu và thiếu kinh phí hoạt động.

H13.JPG


Chư tôn đức chủ tọa đoàn 

Sau các phát biểu bổ sung của chư Tăng Ni và Phật tử tỉnh, HT.Thích Thiện Duyên và TT.Thích Đức Thiện đã ban đạo từ, đề nghị Phật giáo tỉnh Gia Lai cần quan tâm hơn nữa sinh hoạt của ngành HDPT, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Song song đó, chư tôn đức còn mong muốn, chư Tăng Ni và Phật tử toàn tỉnh đoàn kết, đồng lòng thực hiện thành công nhiệm vụ Phật hóa gia đình.

Buổi làm việc kết thúc bằng hoạt động tặng quà lưu niệm. Hôm nay đoàn công tác Ban HDPT T.Ư sẽ làm việc với tỉnh Kon Tum. Giác Ngộ online tiếp tục thông tin hoạt động Phật sự này đến bạn đọc.

H15.JPG
TT.Thích Từ Vân phát biểu khai mạc

H16.JPG

H17.JPG
Chư tôn đức Tăng Ni tu học tại tỉnh Gia Lai tham gia buổi làm việc

H18.JPG

H19.JPG
Tặng quà lưu niệm tại buổi làm việc

H14.JPG
Toàn cảnh buổi làm việc tại Gia Lai

Tin, ảnh Bảo Thiên - Giác Hiền

* Giác Ngộ online chào đón tin, bài cộng tác của bạn đọc, hoan hỷ gửi về: baogiacngo@yahoo.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày