PG Lạng Sơn cầu siêu, tưởng niệm anh hùng liệt sĩ

GNO - Chiều 22-7, Ban Đại diện Phật giáo tỉnh Lạng Sơn phối hợp với đạo tràng chùa Thành, TP.Lạng Sơn đã đến làm lễ cầu siêu, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang thành phố Lạng Sơn.

Lang son huong ve AHLS.jpg
Đại đức Thích Quảng Truyền cùng chư tôn đức thực hiện pháp lễ - Ảnh: Ch.Thành


Lãnh đạo PG tỉnh Lạng Sơn và hơn 300 Phật tử, nhân dân trong tỉnh tham dự buổi lễ.


Tại Nghĩa trang Liệt sĩ, đoàn đã dâng hương, hoa tưởng niệm và tụng kinh cầu siêu các liệt sĩ đã hi sinh cho độc lập tự do của dân tộc. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ”.

Lang son huong ve AHLS 2.jpg
Phật tử luôn thể hiện tinh thần tri ân, báo ân trong đời sống hàng ngày - Ảnh: Ch.Thành


Bài văn tế các liệt sĩ được Đại đức Thích Quảng Truyền, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BĐD PG Lạng Sơn tuyên đọc đã làm xúc cảm những người tham dự buổi lễ.

Theo đó, bài văn nhắc nhớ công lao và sự hi sinh anh dũng của các liệt sĩ sẽ được những người con Phật luôn ghi nhớ, và báo ơn bằng cách chung tay xây đắp quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày