PG Nam tông tưởng niệm Đức Tổ sư Minh Đăng Quang

GNO - Đáp lời thỉnh mời của BTC Đại lễ tưởng niệm 60 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng, sáng nay, 26-2, hơn 1.000 chư Tăng Hệ phái Nam tông Kinh và Nam tông Khmer quang lâm pháp viện Minh Đăng Quang (Q.2, TP.HCM) để tưởng niệm ngài trong tinh thần Linh Sơn pháp lữ.

1 nam tong 12.jpg


Chư Tăng quang lâm pháp viện Minh Đăng Quang

Buổi lễ vinh hạnh cung đón ngài  Panditha A.Wajirajothi Maha Thera - Phó Tăng thống Phật giáo Sri Lanka và phái đoàn của Phật giáo Sri Lanka.

Về phía chư tôn Giáo phẩm Phật giáo Nam tông Kinh và Nam tông Khmer có HT.Danh Nhưỡng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM; Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer; HT.Dương Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Viên Minh, thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch HĐTS; cùng chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo Nam tông, chư tôn đức Tăng, tu nữ đã quang lâm dự lễ tưởng niệm

Đón tiếp phái đoàn về phía Hệ phái Khất sĩ có HT.Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM; HT.Thích Giác Tường, UV Thường trực HĐCM; HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS; cùng chư tôn đức Giáo phẩm chứng minh Hệ phái Khất sĩ cũng như BTC Đại lễ.

1 nam tong 16.jpg

1 nam tong 15.jpg

1 nam tong 13.jpg
Chư Tăng Nam tông và quý cô Tu nữ về dự Đại lễ tưởng niệm Đức Tổ sư

1 nam tong 1.jpg

1 nam tong 2.jpg
Cung rước chư Tăng quang lâm

1 nam tong 10.jpg
HT.Thích Giác Toàn phát biểu chào mừng, khái quát đạo nghiệp Tổ sư

Thay mặt BTC, HT.Thích Giác Toàn, Trưởng BTC đã phát biểu chào mừng, khái quát lại cuộc đời và đạo nghiệp của Tổ sư sáng lập Hệ phái Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam.

Đồng thời, Hòa thượng Trưởng BTC bộc bạch, trong ý nghĩa đoàn kết, hòa hợp, chư tôn đức Phật giáo Nam tông đã quang lâm chứng minh và tham dự lễ tưởng niệm lần này - càng thể hiện sự gắn kết giữa các truyền thống Phật giáo trong ngôi nhà chung của Giáo hội, tạo động lực khuyến tấn các thế hệ Tăng Ni của Hệ phái tích cực trong việc phụng sự đạo pháp để đền đáp ân đức Tổ sư.

HT.Thích Thiện Tâm, thay mặt Phật giáo Nam tông Kinh và HT.Thạch Sok Xane, đại diện Phật giáo Nam tông Khmer có lời tưởng niệm đối với Tổ sư Minh Đăng Quang. Dịp này, đại diện Phật giáo Nam tông  cũng đã có những lẵng hoa và phần quà gởi đến BTC Đại lễ.

1 nam tong 7.jpg


HT.Thích Thiện Tâm

sang 26-2 (22).JPG
HT.Thạch Sok Xane có lời tưởng niệm

1 nam tong 11.jpg

1 nam tong 9.jpg

1 nam tong 8.jpg
HT.Thích Giác Toàn đại diện BTC nhận hoa, quà từ Hệ phái Nam tông

1 nam tong 3.jpg
Chư tôn Trưởng lão Hòa thượng tưởng niệm Tổ sư

1 nam tong 4.jpg

1 nam tong 5.jpg

1 nam tong 6.jpg
Thời khóa tụng kinh cầu nguyện

Sau thời khóa tụng kinh cầu nguyện quốc thái dân an và tưởng niệm Đức Tổ sư theo nghi lễ Nam tông, BTC đã cung thỉnh chư tôn đức quang lâm trai đường để cúng dường  trai Tăng.

Chiều nay, vào lúc 14 giờ 30 là khóa lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang của Phật giáo Hoa tông.  Phóng viên Giác Ngộ online sẽ tiếp tục cập nhật thông tin này đến bạn đọc.

1 nam tong 19.jpg


Pháp viện Minh Đăng Quang ngày thứ 2 của Đại lễ tưởng niệm

1 nam tong 18.jpg

1 nam tong 17.jpg
Tham quan và trồng cây lưu niệm

hinh  (5).JPG
Chư tôn đức Hệ phái Nam tông dự lễ trai Tăng cúng dường của Hệ phái Khất sĩ

Tin: Quảng Hậu
- nh: Vũ Giang

......................................

* Tin, bài liên quan:

>> Hệ phái Khất sĩ - thành viên sáng lập GHPGVN
>> Bế mạc Hội thảo Khoa học tại Pháp viện Minh Đăng Quang
>> Khai mạc Hội thảo Khoa học về Hệ phái Khất sĩ
>> Lễ an vi Phật, Tổ tại Pháp viện Minh Đăng Quang
>>
Phỏng vấn HT.Thích Giác Toàn về Đại lễ tưởng niệm Đức Tổ sư
>> Gặp mặt báo chí về Hội thảo Khoa học của Hệ phái Khất sĩ
>> Hơn 600 TNV phục vụ Đại lễ tưởng niệm Tổ sư

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Bà Hai

GNO - Bà Hai là chị của ông nội tôi, thuộc ngành trưởng. Theo lý đó, bà lớn hơn tất cả trong gia đình, về cả vai vế lẫn tuổi tác.
"Do cái này có nên cái kia có; cái này khởi nên cái kia khởi"

Đệ nhất nghĩa Không

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại làng Điều Ngưu, thuộc dân chúng Câu-lưu.
Được khởi công xây dựng năm 1956, chùa Phật Học Xá Lợi có kiến trúc theo lối mới "trên bái đường, dưới giảng đường”

[Ảnh] Chùa Phật Học Xá Lợi - Không gian tâm linh với kiến trúc hiện đại

GNO - Chùa Phật Học Xá Lợi (89 đường Bà Huyện Thanh Quan, TP.HCM) được xây dựng với mục đích thờ xá-lợi Phật. Chùa có kiến trúc hiện đại mà vẫn mang sắc thái văn hóa dân tộc, là một di tích mang dấu ấn cuộc đấu tranh lịch sử của Phật giáo đồ chống chế độ độc tài Ngô Đình Diệm kỳ thị và đàn áp tôn giáo năm 1963.

Thông tin hàng ngày