PG Q.10 triển khai công tác Phật đản, An cư PL.2557

GNO - Chiều qua, 26-4, tại chùa Bửu Đà (Q.10. TP.HCM), chư tôn đức BTS GHPGVN Q.10 đã tổ chức buổi họp về việc tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ, Đại giới đàn Quảng Đức PL.2557 - DL.2013 và kỷ niệm 50 năm Bồ-tát Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

pg quan X3.JPG

Quang cảnh buổi họp

HT.Thích Như Tín, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM; TT.Thích Như Thọ, Trưởng BTS GHPGVN Q.10; ĐĐ.Thích Nhật Thiện, Phó BTS GHPGVN Q.10; NS.Thích nữ Chơn Minh, Phó Trưởng BTS GHPGVN Q.10; ĐĐ.Thích Trung Nguyện, Thư ký BTS GHPGVN Q.10 và chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong quận đã dự họp.

Tại buổi họp, TT.Thích Như Thọ triển khai kế hoạch, thông báo của GHPGVN TP.HCM. Theo đó, Tuần lễ Phật đản PL.2557 - DL.2013 sẽ được tổ chức tại chùa Phổ Quang, Q.Tân Bình. Về việc diễu hành xe hoa Kính mừng Phật đản, HT.Thích Như Tín nêu rõ, tất cả xe hoa sẽ tập trung tại tổ đình Ấn Quang để diễu hành và chấm điểm.

Năm nay, chùa Phật Quang sẽ làm xe hoa để chào mừng Đại lễ Phật đản thay cho chùa Giác Ngộ (đang xây dựng). Ngoài ra, tại buổi họp, chư Tăng Ni các tự viện cũng đã đóng góp nhiều ý kiến về việc tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ, Đại giới đàn Quảng Đức.

pg quan X4.JPG

HT.Thích Như Tín phát biểu chỉ đạo công tác tổ chức của PG Q.10

NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, trụ trì chùa Phước Hải kiến nghị BTS GHPGVN Q.10, đề nghị BTC lưu tâm có sự chuẩn bị chu đáo hơn về việc diễu hành xe hoa cũng như sự trang nghiêm, trật tự khi diễu hành qua các đoạn đường.

BTS GHPGVN quận cũng đã phổ biến về An cư kiết hạ cũng như  Đại giới đàn Quảng Đức trong năm nay để các tự viện chuẩn bị tốt hơn. Được biết, năm nay Đại giới đàn Quảng Đức sẽ diễn ra từ ngày 23-8 đến ngày 29-8-2013.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày