PG TP.HCM tổng kết công tác an cư kiết hạ PL.2558

GNO - Sau lễ tự tứ, chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, các ban, ngành trực thuộc BTS GHPGVN TP.HCM, 24 BTS GHPGVN quận, huyện đã tổ chức lễ tổng kết an cư kiết hạ PL.2558 tại Văn phòng BTS – tổ đình Ấn Quang, Q.10 vào sáng nay, 9-8 (nhằm ngày 14-7-Giáp Ngọ).

>>> PG TP.HCM thực hiện lễ tự tứ, giải hạ

Anh AA (3).jpg

Chư tôn đức chứng minh

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký HĐCM; HT.Thích Viên Giác, UVTT HĐCM; HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Tánh, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM cùng chư chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM; các ban, ngành trực thuộc BTS GHPGVN TP.HCM, 24 BTS GHPGVN quận, huyện; đại diện Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới TP.HCM, đông đảo Phật tử.

Anh AA (6).jpg

HT.Thích Trí Quảng phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Chỉ đạo An cư kiết hạ PL.2558 nhấn mạnh, năm nay được sự thống nhất của Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ nên PG TP.HCM thực hiện được những bước đổi mới về sinh hoạt Tăng đoàn như: Tổng kiểm tra được Tăng Ni, tự viện toàn TP; sắp xếp an cư tập trung và tại chỗ cho chư Tăng Ni toàn TP; lập đoàn kiểm Tăng đúng theo Luật Phật chế; mời chư tôn đức các ban, ngành, 24 BTS GHPGVN quận, huyện về Văn phòng BTS – tổ đình Ấn Quang bố-tát tụng giới chung…

“... Qua 3 tháng an cư kiết hạ, chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, các ban, ngành trực thuộc BTS GHPGVN TP.HCM, 24 BTS GHPGVN quận, huyện có những khởi sắc trong tu hành. Theo đó, BTS GHPGVN TP.HCM tặng Chứng nhận Kiết hạ an cư đến thành viên BTS có tham gia bố-tát tụng giới. Tôi xin chuyển đến hành giả an cư tại các điểm tập trung và tại chỗ trong toàn TP, lời chúc mừng chư Tăng Ni có thêm một tuổi hạ, hành giả luôn sống trong tinh thần Luật Phật chế định, nuôi dưỡng tâm giới, ý giáo để Phật giáo luôn cửu trụ và luôn có mặt trên thế gian”. Hòa thượng nói.

Anh AA (7).jpg

TT.Thích Đồng Văn báo cáo công tác an cư kiết hạ PL.2558

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Tăng sự, TT.Thích Đồng Văn, Phó ban kiêm Thư ký Ban Tăng sự báo cáo công tác an cư kiết hạ. Theo đó, chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, các ban, ngành trực thuộc BTS GHPGVN TP.HCM, 24 BTS GHPGVN quận, huyện và chư Tăng tổ đình Ấn Quang tham gia mỗi kỳ bố-tát trung bình 136 vị. Chư tôn đức nghiêm túc chấp hành các nội quy của Ban Tổ chức, tuy nhiên một số BTS quận, huyện như: Q.11, Q.1, H.Cần Giờ không tham gia bố-tát chung.

Sau các kỳ bố-tát, BTS GHPGVN TP.HCM tặng Chứng nhận Kiết hạ an cư cho 118 vị.

Mùa an cư kiết hạ năm nay, toàn TP có tất cả 32 điểm an cư tập trung của 20/24 quận, huyện với 3.000 Tăng Ni; 91 điểm an cư tại chỗ với 3.100 Tăng Ni.

Anh AA (9).jpg

HT.Thích Hiển Tu trao Chứng nhận Kiết hạ an cư đến HT.Thích Trí Quảng

Được sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ, HT.Thích Minh Thông, Phó ban BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư tại 32 điểm an cư tập trung. Qua đó, các trường hạ của 24 BTS quận, huyện đều tổ chức tu học nghiêm túc, giữ gìn oai nghi, tác phong, thanh quy trường hạ, có chương trình tu học rõ ràng.

Cơ sở vật chất các điểm an cư nhìn chung khang trang, bảo đảm chư hành giả tu học tốt, ổn định. Bên cạnh đó, một số điểm an cư vẫn còn hạn chế, chưa đủ điều kiện bảo đảm sức khỏe cho hành giả.

Mùa an cư năm nay, BTS GHPGVN TP.HCM cấp hơn 6.000 Chứng điệp Kiết hạ an cư đến chư tôn đức hành giả Tăng Ni.

Anh AA (18).jpg

HT.Thích Hiển Tu ban đạo từ, sách tấn chư Tăng Ni

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký HĐCM đã nhắc lại tinh thần an cư kiết hạ Phật chế định, đặc biệt là truyền thống lễ tự tứ của chư Tăng Ni sau 3 tháng an cư theo Luật Phật. Qua đó, Hòa thượng cũng tán thán tinh thần tu học của chư Tăng Ni, Phật tử TP.HCM, sách tấn các hành giả sau mùa an cư trở về trụ xứ tiếp tục hành trì giới luật, truyền trao giới pháp đến chư Tăng Ni, Phật tử. Hòa thượng cũng chúc mừng đến toàn thể Tăng Ni TP.HCM có thêm một tuổi hạ.

Đại diện chư Tăng Ni TP.HCM, HT.Thích Trí Quảng đã tiếp thu lời giáo huấn và tri ân Hòa thượng, dù tuổi đã cao, hòa thượng vẫn quang lâm tới Văn phòng BTS tham gia các kỳ bố-tát tụng giới cùng chư Tăng và sách tấn đại chúng.

Tại buổi lễ, Phật tử tổ đình Ấn Quang, đạo tràng Pháp Hoa cài hoa hồng khánh tuế chư tôn đức, kính mừng đại lễ Vu lan - Báo hiếu.

Anh AA (19).jpg

Chư Tăng tổ đình Ấn Quang, Phật tử đạo tràng Pháp Hoa dâng lời tác bạch cúng dường

Anh AA (20).jpg
Cúng dường khánh tuế chư tôn đức

Anh AA (22).jpg
Cài hoa hồng vàng đến chư tôn đức kính mừng Vu lan - Báo hiếu

Buổi lễ kết thúc sau phần dâng y cúng dường, khánh tuế đến chư tôn đức Tăng Ni có thêm một tuổi hạ của Phật tử đạo tràng Pháp Hoa, Phật tử tổ đình Ấn Quang.

Được biết, sau hạ, chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, các ban, ngành trực thuộc BTS GHPGVN TP.HCM, 24 BTS GHPGVN quận, huyện tiếp tục duy trì lễ bố-tát tụng giới chung mỗi tháng 2 kỳ vào ngày 14, 29 (hoặc 28) ÂL hàng tháng và sinh hoạt Giáo hội vào sáng ngày 14 hàng tháng.

Xem thêm chùm ảnh:

Anh AA (10).jpg
Anh AA (11).jpg

HT.Thích Trí Quảng trao Chứng nhận Kiết hạ an cư đến đại diện các ban, ngành

Anh AA (12).jpg

Anh AA (13).jpg
HT.Thích Thiện Tánh trao Chứng nhận an cư

Anh AA (14).jpg

Anh AA (15).jpg
HT.Thích Minh Thông trao Chứng nhận Kiết hạ an cư
đến chư tôn đức BTS GHPGVN 24 quận, huyện

Anh AA (16).jpg

Anh AA (17).jpg
HT.Thích Như Niệm trao Chứng nhận an cư kiết hạ PL.2558

Anh AA (21).jpg

Anh AA (23).jpg

Phật tử đạo tràng Pháp Hoa cúng dường khánh tuế chư tôn đức

Anh AA (2).jpg
Lễ tổng kết an cư kiết hạ Phật giáo TP.HCM

Anh AA (5).jpg
Kết thúc mùa an cư trong tinh thần hòa hợp

Anh AA (4).jpg
Quang cảnh lễ tổng kết an cư kiết hạ của chư Tăng Ni PG TP.HCM

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày