Phái đoàn GHPGVN thăm chùa cổ tôn thờ xá-lợi răng Phật

GNO - Chiều 2-12, đoàn công tác Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã tới thăm và lễ Phật tại chùa Linh Quang - ngôi cổ tự tôn thờ xá-lợi răng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc).

TT.Thích Thường Tạng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, Phó Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Bắc Kinh đã tiếp thân mật đoàn.


Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến công tác của phái đoàn GHPGVN tại Trung Quốc diễn ra từ ngày 1 đến 6-12, do HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN làm trưởng đoàn.

a TQuoc (4).jpg


TT.Thích Thường Tạng tiếp phái đoàn Phật giáo VN


Chia sẻ với CTV của Báo Giác Ngộ, TT.Thích Minh Quang cho biết TT.Thích Thường Tạng - trụ trì chùa Linh Quang có một tình cảm yêu mến đặc biệt với Việt Nam. Thượng tọa đã ghé thăm nhiều nơi ở Việt Nam, và thường xuyên đích thân tiếp đón các đoàn từ Việt Nam đến thăm, lễ Phật tại chùa.

Cũng theo chia sẻ của TT.Thích Minh Quang, hiện nay trên thế giới có hai nơi thờ xá-lợi răng Phật đó là chùa Sri Dalada Maligawa ở Sri Lanka và chùa Linh Quang ở Trung Quốc.

Theo sử Phật, khi Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết-bàn, đệ tử Ngài từ trong di tro tìm được một mảnh xương đỉnh đầu, hai mảnh xương bả vai, bốn chiếc răng, một xá-lợi xương ngón tay và 84.000 viên xá-lợi chân thân.

Trong số bốn chiếc răng, tức xá-lợi răng Đức Phật, thì hai chiếc đã bị Đế Thích Thiên (Śakro devānām indrah), Hải Long cung cất giữ, chỉ còn lại hai chiếc trên nhân gian thì một chiếc được lưu trong stupa xá-lợi tại Sri Lanka, gọi là “Tích Lan Phật Nha”; chiếc còn lại chính nằm tại chùa Linh Quang, gọi là “Bắc Kinh Phật Nha” hoặc “Pháp Hiến Phật Nha” - TT.Thích Minh Quang chia sẻ.

a TQuoc (2).jpg


Trao quà lưu niệm

a TQuoc (15).jpg
Tháp tôn thờ xá-lợi răng Phật

a TQuoc (11).jpg
Cảnh trí chùa Linh Quang

Chùa Linh Quang được xây dựng từ thời nhà Đường, đến nay đã có lịch sử hơn 1.200 năm. Xá-lợi răng của Đức Phật được bảo quản trong hộp vàng và đặt trong bảo tháp bát giác cao 51m. Bảo tháp bát giác này được xây dựng từ năm 1958 - 1964, đúc bằng 153 kg vàng và khảm 870 viên ngọc các loại.

Mỗi năm, nơi đây đón hơn 3 triệu lượt du khách. Đặc biệt trong đêm giao thừa và những ngày đầu năm mới, chùa Linh Quang là điểm đến quen thuộc và linh thiêng của người dân Bắc Kinh và du khách thập phương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1329: Tìm thấy ánh sáng từ ngọn đèn Thiền

Báo Giác Ngộ số 1329: Tìm thấy ánh sáng từ ngọn đèn Thiền

GNO - Đó là chủ đề của kỳ 1 trong loạt bài Trí thức học Phật do Lưu Đình Long thực hiện, nhằm giới thiệu đến bạn đọc những góc nhìn, trải nghiệm và ứng dụng thực tế của các học giả, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ, doanh nhân… khi bước vào con đường học Phật, đăng trên Báo Giác Ngộ số 1329, ra ngày 21-11.
Những Thầy Cô tuyệt vời

Những Thầy Cô tuyệt vời

GNO - Nhìn những món quà ở các cửa hàng dùng để tặng thầy cô trong ngày lễ Nhà giáo 20-11, lòng tôi luôn tuôn trào niềm xúc động khi nhớ lại những người thầy, cô giáo của tôi thuở tiểu học. Thầy cô đã dành cho tôi sự khích lệ tuyệt vời mà sau này lớn lên tôi mới hiểu được tình thương đó sâu sắc như thế nào.
Thượng tọa Thích Tâm Hải giới thiệu biểu trưng (logo) chính thức của sự kiện Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên qua sản phẩm pin - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Ra mắt logo kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên và các hoạt động chào mừng sự kiện này

GNO - Sáng nay, 19-11, tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ (P.Xuân Hòa, TP.HCM), lãnh đạo Ban Biên tập báo đã có buổi họp triển khai nhiều hoạt động hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026) - tròn nửa thế kỷ hoạt động báo chí của cơ quan báo in Phật giáo duy nhất hiện nay.

Thông tin hàng ngày