Phái đoàn ICDV đến Việt Nam cùng GHPGVN họp phiên thứ 2 về công tác tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025

Hòa thượng GS.TS Pra Brahmapundit, Chủ tịch ICDV, Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học Phật giáo thế giới trong cuộc họp báo công bố chính thức về việc GHPGVN đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
Hòa thượng GS.TS Pra Brahmapundit, Chủ tịch ICDV, Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học Phật giáo thế giới trong cuộc họp báo công bố chính thức về việc GHPGVN đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nguồn tin của Báo Giác Ngộ, hôm nay 18-2, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có văn bản đồng ý về việc phái đoàn Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV) vào Việt Nam, tham dự phiên họp lần thứ 2 với Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Theo đó, phái đoàn ICDV do Hòa thượng GS.TS Pra Brahmapundit, Chủ tịch ICDV, Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học Phật giáo thế giới dẫn đầu; cùng các vị Thường trực ICDV đến từ các quốc gia như Pháp, Thái Lan, Trung Quốc, Sri Lanka, Hoa Kỳ, Ấn Độ…

Dự kiến ngày 26-2, ICDV và GHPGVN sẽ có phiên họp thứ 2 về việc tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 diễn ra ở cơ sở II Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh).

Phái đoàn ICDV và GHPGVN sẽ thảo luận và cùng quyết định về đại biểu khách mời quốc tế và các nội dung hội thảo, chương trình chi tiết Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc diễn ra từ ngày 6 đến 8-5-2025 tại TP.HCM.

Hòa thượng Chủ tịch ICDV cùng phái đoàn cũng sẽ khảo sát thực tế các hạng mục chuẩn bị cho Lễ khai mạc, bế mạc và hoạt động hội thảo, cùng các sự kiện quan trọng khác trong khuôn khổ Đại lễ.

Ngày 27-2, phái đoàn ICDV cùng lãnh đạo GHPGVN dự kiến sẽ thăm chào lãnh đạo Chính phủ tại Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại đức Thích Minh Nghi

Đại đức Thích Minh Nghi: Cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

GNO - Theo Sư, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện tinh thần “ẩm thủy tư nguyên” (uống nước nhớ nguồn), tri ân bậc lãnh tụ vĩ đại, mà còn góp phần lan tỏa không gian văn hóa lành mạnh, hướng con người đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

Thông tin hàng ngày