Phân ban Ni giới Trung ương thảo luận về nhân sự các tiểu ban trực thuộc

Hội nghị chiều 10-1 của Phân ban Ni giới Trung ương tại thiền viện Quảng Đức, TP.HCM
Hội nghị chiều 10-1 của Phân ban Ni giới Trung ương tại thiền viện Quảng Đức, TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sau phiên hội nghị chính thức, chiều nay 10-1, tại Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phía Nam - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), chư Ni Phân ban Ni giới Trung ương có buổi thảo luận, đề xuất nhân sự các tiểu ban trực thuộc.
Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương, Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương

Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương, Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương

Với sự chứng minh của chư Ni trưởng Ban Chứng minh, cố vấn; sự chủ tọa của Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương, Ủy viên Thương trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới Trung, cùng chư Ni Thường trực Phân ban, chư Ni các tỉnh thành đã thảo luận, đề xuất nhân sự của 12 tiểu ban trực thuộc nhằm sớm ổn định nội bộ, đi vào hoạt động, nâng hiệu quả công tác Phật sự chuyên môn.

Chư Ni các tỉnh thành tham dự hội nghị

Chư Ni các tỉnh thành tham dự hội nghị

Theo đó, Tiểu ban Tài chính do Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Phó Trưởng Phân ban kiêm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Giám luật do Ni trưởng Thích nữ Như Huệ, Phó Trưởng Phân ban kiêm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban đối ngoại do Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Phó Trưởng Phân ban kiêm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Nghi lễ do Ni trưởng Thích nữ Như Dung, Phó Trưởng Phân ban kiêm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Từ thiện - Xã hội do Ni sư Thích nữ Huệ Tuyến, Phó Trưởng Phân ban kiêm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Giáo dục do Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Phó Trưởng Phân ban kiêm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Kiểm soát do Ni sư Thích nữ Tín Liên, Phó Trưởng Phân ban kiêm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Pháp chế do Ni sư Thích nữ Từ Thảo, Phó Trưởng Phân ban kiêm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Văn hóa do Ni sư Thích nữ Lệ Thuận, Phó Trưởng Phân ban kiêm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Hoằng pháp do Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, Phó Trưởng Phân ban kiêm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Thông tin - Truyền thông do Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Phó Trưởng Phân ban kiêm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Hướng dẫn Phật tử do Ni sư Thích nữ Huệ Dâng, Phó Trưởng Phân ban kiêm Trưởng tiểu ban.

Ni trưởng Thích nữ Như Như, Phó Trưởng Thường trực Phân ban Ni giới Trung ương

Ni trưởng Thích nữ Như Như, Phó Trưởng Thường trực Phân ban Ni giới Trung ương

Sau hội nghị, các Trưởng tiểu ban sẽ hoàn thiện khung nhân sự các tiểu ban của mình, để trình Thường trực Phân ban, sớm chính thức đi vào hoạt động chuyên môn.

Tại hội nghị, Phân ban Ni giới Trung ương, chư Ni các tỉnh thành cũng đã thảo luận, chia sẻ một số kinh nghiệm trong tu tập, hành đạo, thừa hành Phật sự.

Hình ảnh hội nghị của Phân ban Ni giới Trung ương chiều 10-1:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày