Phân ban Ni giới T.Ư họp về nhân sự

GNO - Sáng 4-1, Phân ban Ni giới T.Ư đã có buổi họp đề cử nhân sự nhiệm kỳ VII (2012-2017) tại tổ đình Từ Nghiêm (Q.10, TP.HCM).

IMG_5835.JPG

Ni trưởng TN.Tịnh Nguyện phát biểu khai mạc

Tham dự và chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của chư tôn đức Ni: Ni trưởng TN.Tịnh Nguyện, Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư; Ni trưởng TN.Như Đức, Phó Trưởng Phân ban kiêm chuyên trách giáo dục; Ni trưởng TN.Huệ Hương, Phó Trưởng Phân ban kiêm chuyên trách đối ngoại… cùng quý Ni trưởng, Ni sư trong Ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư và đại diện Phân ban Ni giới 36 tỉnh, thành trong cả nước.

Khai mạc phiên họp, Ni trưởng TN.Tịnh Nguyện phát biểu: “Thực hiện Thông tư của HĐTS 20-12-2012 đề nghị các ban ngành viện Trung ương chuẩn bị nhân sự và nêu ra phương hướng hoạt động của các ban, ngành trong nhiệm kỳ mới, trong đó có Phân ban Ni giới T.Ư. Chính vì vậy, hôm nay Thường trực Phân ban Đặc trách Ni giới T.Ư đã mời quý Ni trưởng, Ni sư Phân ban Đặc trách Ni giới T.Ư và đại diện Phân ban Ni giới 36 tỉnh, thành về họp, nhằm mục đích đề cử những vị có tâm huyết đóng góp vào sự phát triển của Ni giới và Phân ban Ni giới T.Ư cũng như các tỉnh thành”.

NS.Thích nữ Huệ Từ, Chánh Thư ký Phân ban giới thiệu nhân sự dự kiến của Phân ban Ni giới T.Ư, theo đó Ban Chứng minh gồm 13 vị, Ban Cố vấn gồm 9 vị, nhân sự chính thức gồm 31 vị, ủy viên chính thức đại diện cho Phân ban Đặc trách Ni giới các tỉnh 36 vị, các ủy viên chuyên trách 37 vị.

1.JPG

Ni sư TN.Huệ Từ đọc danh sách dự kiến của Phân ban ĐTNG T.Ư

bi_u quy_t v_ nhGn s_.JPG

Chư Ni biểu quyết về danh sách nhân sự dự kiến

NS.Thích nữ Nhựt Khương đọc dự thảo Nội quy của Phân ban Ni giới, gồm có 4 chương. Chương I là về Danh hiệu, mục đích và chức năng; chương II là về Tổ chức nhân sự;  chương III là Nhiệm vụ và quyền hạn; chương IV là về Hội họp, ban hành và sửa đổi.  Như vậy, theo nội quy này thì thống nhất lấy tên là Phân ban Ni giới T.Ư và quy định rõ về nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Phân ban cũng như các tiểu ban…

Dịp này, Phân ban Ni giới T.Ư cũng đã nhất trí tổ chức lễ ra mắt nhân sự nhiệm kỳ mới của Phân ban Ni giới T.Ư vào đầu tháng 8 ÂL, thống nhất quyết định sẽ tổ chức giỗ Tổ Kiều Đàm Di Mẫu mỗi năm tại một tỉnh và năm đầu tiên 2014 sẽ được tổ chức tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Phân ban Ni giới cũng đề nghị quý Ni trưởng Phân ban Ni giới các tỉnh thành tổ chức Tuần lễ Phật đản với các hoạt động như tuần lễ ẩm thực chay, tổ chức xe hoa, thuyền hoa, văn nghệ Phật đản… Về an cư kiết hạ, các tỉnh nên cố gắng tổ chức trường hạ riêng cho chư Ni tại tỉnh của mình...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.
Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày