Pháp viện Minh Đăng Quang cúng dường các trường hạ tại TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 20-6, Hòa thượng Minh Hóa, phó trụ trì pháp viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức) đã hướng dẫn chư Tăng và tín đồ Phật tử cúng dường các trường hạ tập trung tại TP.HCM.

Theo đó, đoàn đã đến cúng dường tại 11 trường hạ: Ni viện Phước Long, chùa Sùng Đức, chùa Kiều Đàm, chùa Từ Quang, chùa Vạn Đức, chùa Ưu đàm, chùa Huỳnh Kim, chùa Tuyền Lâm, chùa Bồ Đề Lan Nhã, chùa Bồ Đề và chùa Long Bửu.

Hòa thượng Minh Hóa thay mặt đoàn tác bạch cúng dường

Hòa thượng Minh Hóa thay mặt đoàn tác bạch cúng dường

Tại mỗi trường hạ, Hòa thượng Minh Hóa niệm hương, đảnh lễ Tam bảo, dâng lời tác bạch cúng dường, vấn an sức khỏe chư tôn đức Ban Chức sự trường hạ. Dịp này, Hòa thượng trưởng đoàn cũng đã khuyến tấn chư hành giả an cư chuyên tâm tu học, thúc liễm thân tâm để trang nghiêm Tăng đoàn.

Đông đảo Phật tử tham gia chuyến cúng dường các trường hạ tại TP.HCM do pháp viện Minh Đăng Quang tổ chức

Đông đảo Phật tử tham gia chuyến cúng dường các trường hạ tại TP.HCM do pháp viện Minh Đăng Quang tổ chức

Được biết, tổng kinh phí của đợt cúng dường này hơn 110 triệu đồng. Dự kiến vào đầu tháng 6 âm lịch, đoàn sẽ tiếp tục tổ chức cúng dường thêm 10 trường hạ tại TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày