Phật đản đến sớm với Phật tử chùa Long Thắng

GNO - Sáng 12-5 (nhằm ngày 3-4-Quý Tỵ), chùa Long Thắng (số 65, ấp Tân Hội, xã Thịnh Hội, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã tổ chức lễ Phật đản PL.2557.

lethanhhai1.JPG

Buổi lễ diễn ra trang trọng, thành kính - Ảnh: Lê Thanh Hải

Quang lâm chứng minh và tham dự có chư tôn đức lãnh đạo các cấp Giáo hội gồm: HT.Thích Thiện Duyên, Phó ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương kiêm trưởng BTS huyện Tân Uyên; TT.Thích Minh Thuấn, Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Dương; TT.Thích Minh Lực, Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương; TT.Thích Đạt Đức, Trưởng BTS GHPGVN quận Tân Bình (TP.HCM)… cùng chư tôn thiền đức và thiện nam tín nữ trong và ngoài tỉnh cũng về tham dự.

Về phía chính quyền có ông Trần Đức Thịnh, Phó giám đốc sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương; đại diện UBMTTQVN tỉnh Bình Dương; đại diện Phòng Công an PA88 tỉnh Bình Dương; cùng đại diện các ban ngành chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã khác cũng về tham dự lễ.

HT.Thích Thiện Duyên đã tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2557 của Đức Pháp chủ GHPGVN; HT.Thích Minh Thuấn, tuyên đọc Diễn văn Phật đản của HT.Thích Trí Tịnh, Chủ tịch HĐTS.

lethanhhai3.JPG

Thả chim và bóng bay cầu nguyện hòa bình - Ảnh: Lê Thanh Hải

Ông Trần Đức Thịnh, đại diện chính quyền đã có những lời chúc mừng đến chư tôn đức Tăng Ni nhân Đại lễ Phật đản, đồng thời ông cũng đánh giá cao những thành tích mà chùa Long Thắng đã đóng góp vào sự phát triển ổn định của huyện.

Đại lễ Phật đản đã thực hiện các nghi thức truyền thống Phật giáo: lễ tắm Phật, rước lễ Đản sanh thần, thả chim bồ câu cầu nguyện “Thế giới hoà bình, chúng sanh an lạc”, dâng hoa cúng dường và văn nghệ chào mừng.

Khép lại chương trình đại lễ Phật đản là lời cảm tạ của ĐĐ.Thích Quảng Huệ, trú trì chùa Long Thắng.

Dịp này, 100 phần quà được Ban Từ Thiện chùa Long Thắng trao tặng đến bà con nghèo khó của xã Thịnh Hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chân dung cố Ni trưởng Thích nữ Diệu Không

Sư bà Diệu Không - Bậc tu hành tài đức

GNO - Tôi được biết Sư bà Diệu Không từ năm 1963, khi Sư bà đến chùa Ấn Quang nộp đơn xin tự thiêu để phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo. Việc làm này khiến tôi suy nghĩ Sư bà có chí hướng quá cao thượng, nên tôi mới tìm hiểu về hành trạng của Sư bà.
Quang cảnh chùa Cổ Lễ nhìn từ bên ngoài với nét trầm mặc, uy nghi

Chùa Cổ Lễ - nơi áo cà-sa hóa chiến bào

GNO - Có những ngôi chùa được người đời nhớ đến bởi pho tượng cổ, quả chuông lớn hay đường nét kiến trúc đã đi qua hàng trăm năm mưa nắng. Nhưng cũng có những ngôi chùa được lịch sử gọi tên bởi những con người đã bước ra từ cửa thiền, đặt sự an nguy của đất nước lên trên sự an ổn của riêng mình.
Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo, con bị ung thư

Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo, con bị ung thư

GNO - (MRLT 1358 - 2026) Bé Nguyễn Ngọc Duyên, sinh năm 2022 (ảnh) bị bệnh ung thư nguyên bào võng mạc, u ác tính, đã được bác sĩ phẫu thuật bỏ một bên mắt phải. Hiện nay, cháu Duyên đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu - cơ sở 2, TP.HCM.
Tổ đình Nghĩa Phương tổ chức Lễ huý kỵ Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tâm

Khánh Hòa: Lễ húy nhật Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tâm - Phó Pháp chủ GHPGVN tại tổ đình Nghĩa Phương

GNO - Sáng 1-10 (21-8-Bính Ngọ), tại tổ đình Nghĩa Phương (P.Nha Trang), môn phong Nghĩa Phương cùng môn đồ pháp quyến trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm 9 năm ngày viên tịch Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tâm, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, nguyên Trưởng ban Nghi lễ Trung ương.

Thông tin hàng ngày