Phật đản ở huyện Hóc Môn

GNO - Sáng 11-5 (13-4-Giáp Ngọ), tại thiền viện Chơn Đức (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM), đã long trọng diễn ra lễ Phật đản PL.2558 và trao 300 suất quà tới người nghèo ở địa phương.

hoc mon5.jpg


Chư tôn đức dự lễ Phật đản tại thiền viện Chơn Đức

HT.Thích Thiện Minh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Hóc Môn; TT.Thích Chơn Trí, cùng chư Tăng, Ni ở các tự viện, các Phật tử gần xa và lãnh đạo chính quyền, người dân địa phương tham dự.

Buổi lễ có phần đọc thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN, dâng hương cúng Phật, thả chim bồ câu cầu hòa bình, cuối cùng là tiết mục văn nghệ.

hoc mon7.jpg


TT.Thích Thiện Minh đọc Thông điệp Phật đản

hoc mon8.jpg
Đại biểu dự lễ

hoc mon6.jpg
Thả bồ câu và bóng bay cầu nguyện hòa bình

Được biết, cũng trong sáng 11-5, tại khu tưởng niệm Ngã Ba Giồng (ấp 5, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn), BTS GHPGVN huyện đã đến viếng và dâng hương các anh hùng liệt sĩ nhân mùa Phật đản - Vesak 2014 - PL.2558.

* Chiều cùng ngày, lúc 4g, tại công viên đá Nhật Bản (87/8B ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông) đã diễn ra pháp hội hoa đăng cúng dường Đại lễ Phật đản và chương trình thuyết giảng, chủ đề “Y nghĩa Đại lễ Phật đản” và thắp nến nguyện cầu đất nước được bình an, thịnh vượng.

huyen hoc mon1.jpg
Viếng khu tưởng niệm Ngã Ba Giồng, tri ân liệt sĩ đã ngã xuống cho tự do của dân tộc

hoc mon1.jpg
Hoa đăng cúng Phật tại công viên đá Nhật Bản

Trần Hà Vân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày