Phật giáo 5 nước dọc sông Mekong đến Điện Biên

Đây là lần thứ 2 sự kiện hành hương Phật giáo 5 nước dọc sông Mekong diễn ra sau lần đầu đầu tiên năm 2017. Sự kiện còn có tên "Dharma Yatra". Dharma là đức hạnh, chính nghĩa, trách nhiệm xã hội. Yatra là hành hương.

trong-cay-bo-do-15716964309941791693194_jpg.jpg
Tập thể chư tăng từ 5 nước dọc sông Mekong trồng nhánh cây bồ đề mang từ Ấn Độ sang - Ảnh: BTC

Các đại biểu của sự kiện hành hương Phật giáo 5 nước dọc sông Mekong đã đến tỉnh Điện Biên hôm 21-10. Bên cạnh thăm các di tích lịch sử ở địa phương, đoàn đã quyên tặng thuốc và vật tư trị giá 430 triệu đồng.

Xuyên suốt chương trình là nhiều hoạt động kết nối, giao lưu văn hóa nhằm thúc đẩy tình đoàn kết giữa 5 quốc gia Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia, và Myanmar.

Chiều 21-10, tiến sĩ Supachai Verapuchong, trưởng đoàn hành hương Phật giáo 5 nước dọc sông Mekong, đã ghé thăm Sở Y tế tỉnh Điện Biên và trao tặng vật tư y tế trị giá 250 triệu đồng cho huyện Nậm Pô, cùng số thuốc trị giá 180 triệu đồng cho các trung tâm y tế tỉnh Điện Biên.

Theo ông Phạm Văn Nam, phó giám đốc Sở Y tế Điện Biên, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế ở tỉnh cơ bản đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên, vẫn còn 1 bệnh viện huyện chưa được xây dựng (huyện Nậm Pô) và nhiều trạm y tế xuống cấp.

img2327-15716955937991914739321-15717153996251652066084_png.png
Ông Supachai Verapuchong trao tặng thiết bị y tế trị giá 250 triệu đồng cho huyện Nậm Pô, tỉnh Điện Biên - Ảnh: MK

Ông Phạm Văn Nam cho hay sự giúp đỡ nói trên đã góp phần giảm bớt khó khăn, đồng thời khích lệ, tạo ra động lực trong công tác cho cán bộ y tế hoàn thành tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Buổi sáng cùng ngày, đoàn hành hương dẫn đầu bởi tiến sĩ Supachai Verapuchong đã tới chùa Linh Quang ở Điện Biên Phủ để làm lễ phóng sinh và trồng cây bồ đề tại chùa - nhánh cây được mang về từ cây bồ đề ở Ấn Độ, thể hiện cho tinh thần đoàn kết không biên giới giữa các nước.

phong-sinh-15716966673581026856920_jpg.jpg
Chư Tăng làm lễ phóng sinh trước chùa Linh Quang - Ảnh: BTC

Buổi lễ có sự tham gia của ông Lò Văn Mừng - trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, cùng đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Sở Nội vụ, đại diện một số sở, ngành liên quan, lãnh đạo UBND xã Thanh Nưa và đông đảo tăng ni phật tử tỉnh Điện Biên.

ba-con-don-doan-15716967805942123281939_jpg.jpg
Người dân đón đoàn chư Tăng dọc đường lên chùa Linh Quang - Ảnh: BTC

img2212-157169683136593476231_jpg.jpg
Đông đảo người dân đến chùa Linh Quang đón đoàn hành hương - Ảnh: MK

Sau đó, đoàn hành hương đến viếng mộ liệt sĩ và thăm bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ cùng Khu di tích chiến trường Điện Biên Phủ để tham quan và tỏ lòng thành kính đối với những chiến sĩ đã hy sinh mình vì tổ quốc.

vieng-mo-liet-si-15716976721071792218317_jpg.jpg
Tiến sĩ Supachai Verapuchong dẫn đầu đoàn viếng mộ liệt sĩ Điện Biên Phủ - Ảnh: BTC

img2302-1571697279378983358118_jpg.jpg
HT.Thích Thiện Tâm dẫn đầu đoàn chư Tăng 5 nước
tham quan bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ - Ảnh: MK

img2305-15716973495181970258864_jpg.jpg
Một vị sư chụp hình lưu niệm ở bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ - Ảnh: MINH KHÔI

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày