Phật giáo Bình Định sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm

GNO - Sáng nay, 22-7, tại chùa Giáo Hội Tỉnh (Quy Nhơn), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 cuối năm 2019.

binhdinh 2.jpg


HT.Thích Nguyên Phước phát biểu khai mạc

Tại hội nghị, HT.Thích Nguyên Phước, UVTT HĐTS, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định phát biểu khai mạc. ĐĐ.Thích Nhuận Trí, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh trình bày báo cáo sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2019.

Theo báo cáo, trong 6 tháng qua Ban Trị sự tỉnh đạt được nhiều thành quả, như tổ chức Đại lễ Phật đản - Vesak Liên Hiệp Quốc PL.2563 và An cư kiết hạ; hướng dẫn Tăng Ni, các cơ sở tự viện phát huy truyền thống văn hóa dân tộc trong các lễ hội nhân dịp Tết cổ truyền Kỷ Hợi; tổ chức thành công Đại lễ tưởng niệm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn.

Đặc biệt, mùa An cư năm nay, Ban Trị sự tỉnh cũng tập trung tinh thần kiện toàn các công tác tổ chức khóa cấm túc An cư kiết hạ tập trung 10 ngày, khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh Giáo hội và trú trì năm 2019 và nhiều Phật sự quan trọng khác; công tác từ thiện xã hội của Phật giáo tỉnh đạt hơn 4 tỷ đồng.

Tiếp đó, ĐĐ.Thích Quảng Thái, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự tỉnh đã báo cáo tổng kết khóa cấm túc An cư kiết hạ tập trung 10 ngày và khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh Giáo hội - trú trì năm 2019.

Theo đó, Ban Trị sự tỉnh có 4 trú xứ cấm túc An cư tập trung, với số lượng 139 hành giả, ngoài thời gian tu tập thì Ban Tổ chức tổ chức 5 tọa đàm trong 5 buổi chiều - đóng góp xây dựng, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp có tính chuyên môn cao đáp ứng được những nhu cầu cấp thiết và tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc của Phật giáo Bình Định đang diễn ra.

Về khóa bồi dưỡng đã có hơn 376 học viên là các vị đang lãnh đạo các cấp Giáo hội, chư Tăng Ni đang và sẽ là trú trì các tự viện trong toàn tỉnh tham gia.

binhdinh.jpg


Quang cảnh hội nghị

Dịp này, chư tôn đức đã đóng góp rất nhiều ý kiến cho bản phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm, với mục đích nâng cao cách làm việc hiệu quả của các Ban, Phân ban trực thuộc, đề xuất sử dụng công nghệ cao trong việc thông báo, thư mời họp, tiết kiệm được nhiều vấn đề cần thiết; Ban Giáo dục Phật giáo chịu trách nhiệm về việc xây dựng đề án mở lớp Sơ cấp Phật học và nâng cao lớp Cao đẳng Phật học tại Trường TCPH Bình Định; bắt đầu thực hiện biên soạn ấn phẩm Lịch sử Phật giáo Bình Định. Các ban chuyên môn phối hợp hoàn thành Danh bạ Tăng Ni, tự viện tỉnh Bình Định

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày