Phật giáo cả nước thực hiện từ thiện gần 525 tỷ đồng

GNO - Đó là số liệu được công bố sáng nay, 31-12, tại Văn phòng 2 TƯGH (thiền viện Quảng Đức, Q.3, TP.HCM) nhân Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2018 và thông qua phương hướng hoạt động Phật sự 2019 của Ban TTXH T.Ư.

H4.JPG


Chư tôn giáo phẩm chứng minh và chủ tọa Hội nghị

Theo đó, từ số liệu báo cáo về công tác từ thiện xã hội của các tỉnh, thành trong cả nước, ngành TTXH đã tổng hợp và ước tính cả năm 2018, Phật giáo toàn quốc đã huy động 524.608.976.000 đồng thông qua các nguồn lực khác nhau để đầu tư cho hoạt động nhân đạo, lợi đạo ích đời này.

H1.JPG


Đại biểu dự Hội nghị tổng kết

Báo cáo của Ban TTXH T.Ư cũng nêu rõ, phát huy tinh thần từ bi, ban vui cứu khổ, tiếp nối các truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước, toàn ngành đã liên tiếp kêu gọi chư Tăng Ni, Phật tử cả nước về: tài chính, phẩm vật, tổ chức các đợt cứu trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt ở nhiều nơi; chăm lo cho đồng bào nghèo, đồng bào vùng dân tộc, vùng sâu vùng xa; hỗ trợ xây cầu, khoan giếng; giúp hàng ngàn ca đục thủy tinh thể, mổ tim; xây dựng hàng ngàn căn nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đại đoàn kết; tổ chức các lớp học tình thương, phát nguyện chăm sóc và phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tặng thẻ bảo hiểm y tế, xe lăn, xe đạp, trợ cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học; xây dựng và điều hành các trung tâm nuôi cô nhi, trẻ khuyến tật, khiếm thị, cụ già neo đơn…

H2.JPG


HT.Thích Quảng Tùng phát biểu khai mạc

“Hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo cả nước đã tạo nên động lực, niềm an vui hạnh phúc cho một bộ phận người dân có đời sống cơ cực khó khăn. Mỗi thành viên của Ban, mỗi vị Tăng Ni, Phật tử bằng với tinh thần trách nhiệm và ý nghĩa cao cả, cứu khổ ban vui của đạo Phật, tạo nên những giá trị thiết thực cụ thể, đem đạo vào đời thông qua nhiều phương tiện để làm lợi ích chúng sinh”, HT.Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban TTXH T.Ư nhấn mạnh trong phát biểu khai mạc tại Hội nghị.

H3.JPG


Ban Tôn giáo Chính phủ tặng lẵng hoa chúc mừng

Đến cuối năm 2018, cả nước có 46 trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi với 1.329 trẻ em và 160 bảo mẫu; 15 trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn có với 527 cụ được chăm lo và 49 người chăm sóc; 33 phòng khám Đông y với 206 lương y tham gia cộng tác; 10 phòng khám Tây y có với 40 bác sĩ; 2 trung tâm hướng nghiệp dạy nghề với 65 học viên và 6 giáo viên hướng dẫn.

Dịp này, TƯGH đã tặng bằng Tuyên dương công đức đến các tập thể, cá nhân thuộc Ban Từ thiện xã hội T.Ư đã có nhiều tích cực trong các công các Phật sự của ngành, góp phần vào phát triển vững bền của GHPGVN.

H5.JPG
H6.JPG


HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS trao bằng tuyên dương công đức của TƯGH

H7.JPG
HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Ban đạo từ tại Hội nghị, HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS đã biểu dương những thành quả đạt được của ngành TTXH cả nước trong năm đầu hoạt động của nhiệm kỳ 2017-2022.

Hòa thượng Chủ tịch HĐTS mong muốn toàn ngành tiếp tục đoàn kết, phát huy hơn nữa tiềm lực sẵn có, đề ra những mô hình thiết thực, sáng tạo để những chăm lo từ các tổ chức, cá nhân Phật giáo gắn liền với nhu cầu cả xã hội.

Nhiều lẵng hoa được gởi đến chúc mừng Hội nghị và những thành tựu của Ban TTXH T.Ư.

Bảo Thiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày