Phật giáo Đồng Nai tổ chức lễ tạ pháp, Vu lan

GNO - Sáng qua, 21-8, tại trụ sở Ban Trị sự - chùa Tỉnh Hội (xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa), BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã trang nghiêm cử hành lễ mãn hạ - tạ pháp - Vu lan PL.2562 - DL.2018.

a dongnai (1).JPG


Bà Nguyễn Hòa Hiệp tặng hoa chúc mừng. HT.Thích Nhật Quang đón nhận

Quang lâm chứng minh có HT.Thích Thiện Hiện, Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Đạo, Cố vấn BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai; HT.Thích Nhật Quang, UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh cùng chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Thường trực BTS GHPGVN huyện, thị, thành và hơn 500 hành giả An cư về tham dự.

Về phía các vị khách mời bà Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; ông Nguyễn Văn Khang, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh; ông Vũ Đình Trung, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Quốc Vũ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Nguyễn Quang Sơn, Phó phòng PA88 - Công an tỉnh cùng đại diện chính quyền tỉnh, TP.Biên Hòa, các ban ngành đoàn thể đồng tham dự.

a dongnai.JPG


Chư Tăng Ni, quan khách, Phật tử tham dự

TT.Thích Huệ Khai, Phó ban Thường trực BTS tuyên bố khai mạc, khẳng định tinh thần Từ bi của đạo Phật trong mùa An cư (để tránh giẫm đạp côn trùng) và đối với hàng tu sĩ xuất gia, 3 tháng hành trì cấm túc trau dồi Giới - Định - Tuệ là việc cần thiết trên con đường giải thoát, giác ngộ.

Thay mặt Ban Thư ký, ĐĐ.Thích Thiện Trí đọc báo cáo 3 tháng An cư. Theo đó, năm nay BTS Phật giáo tỉnh tổ chức 7 điểm An cư kiết hạ tập trung, có 329 vị hành giả và 11 điểm An cư của các huyện, thị, thành với 1.504 vị, 17 điểm An cư tập trung tại chỗ gồm 2.661 vị. Vậy tổng cộng hành giả An cư trong tỉnh năm nay là 4.494 vị.

Ban tổ chức An cư kiết hạ rất chú trọng đến những nội dung sinh hoạt như thời khóa tụng niệm, thọ trì niệm Phật, kinh hành, giữ gìn oai nghi tế hạnh đúng theo tinh thần của luật Phật chế và Tòng lâm quy củ.

Năm nay BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Ban Hoằng pháp tỉnh đến các địa điểm An cư trong tỉnh thuyết giảng và mời Ban Tôn giáo tỉnh đến triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho các hành giả. Theo sự chỉ đạo của Hòa thượng Trưởng BTS, Ban Tăng sự kết hợp với các ban ngành trực thuộc BTS Phật giáo tỉnh đến cúng dường, sách tấn các điểm An cư của các huyện, thị, thành trong tỉnh; tổ chức khóa thi tụng luật nhằm nhắc nhở chư Tăng Ni luôn lấy giới luật làm hành trang trên bước đường tu tập.

a dongnai (2).JPG


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai dâng y

Tại buổi lễ, các cấp chính quyền đã có những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Ban tổ chức; bà Nguyễn Hòa Hiệp trang nghiêm dâng cúng pháp y ca-sa lên chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai; Phật tử Lê Thị Giàu dâng cúng pháp y lên chư tôn đức lãnh đạo BTS GHPGVN các huyện, thị, thành và chư tôn Thường trực BTS tỉnh.

Chư Tăng Ni hành giả An cư dâng lời tạ pháp. Ban tổ chức, Ban chức sự trường hạ, BTS đã quyết định tặng những phần thưởng tuyên dương khích lệ đến các hành giả xuất sắc trong tu học.

a dongnai (3).JPG


Trao thưởng hành giả xuất sắc

Nhân mùa Vu lan - Báo hiếu, Phật tử đã dâng lời cảm niệm về công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Lễ cài hoa hồng lên chư tôn đức và Phật tử được diễn ra trong niềm xúc động: toàn thể hội chúng đều lắng đọng tâm tư hướng về 2 đấng sanh thành.

a dongnai (4).JPG

a dongnai (5).JPG
Nghi thức cài hoa hồng

a dongnai (6).JPG
HT.Thích Nhật Quang ban đạo từ

HT.Thích Nhật Quang ban đạo từ, bày tỏ hoan hỷ khi thấy các vị Tăng Ni trẻ tuân thủ giới luật để An cư kiết hạ, khép mình vào quy chế cuaa thiền môn. Bên cạnh đó, Hòa thượng mong Ban Hoằng pháp tỉnh tổ chức lớp giảng dạy giáo lý mỗi tuần tại chùa Tỉnh Hội để nam nữ Phật tử có cơ duyên được nghe pháp, học tập giáo lý của Đức Phật.

Sáng 19-8, tại trường hạ chùa Linh Phú (xã Xuân Phú), BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc trang nghiêm tổ chức lễ tạ pháp, mãn hạ PL.2562.

a xuanloc1.JPG
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

HT.Thích Huệ Tâm, Phó BTS kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh; HT.Thích Giác Quang, HT.Thích Thiện Hoằng - đồng Chứng minh BTS GHPGVN H.Xuân Lộc; TT.Thích Như Thanh, Cố vấn BTS GHPGVN huyện; TT.Thích Tâm Minh, Trưởng BTS GHPGVN huyện cùng chư tôn đức Tăng Ni; đại diện chính quyền và Phật tử đồng tham dự.

Theo báo cáo, BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc có 2 trú xứ tập trung, chư Tăng tại chùa Linh Phú (xã Xuân Phú), chư Ni tại chùa Bảo Quang (xã Suối Cát) - trên tinh thần Duy tuệ thị nghiệp, truyền đăng tục diệm, chư Tăng Ni Phật giáo huyện nghiêm túc thực hiện pháp An cư, nay được thành tựu viên mãn - nhờ vào sự lãnh đạo của chư tôn đức Ban Chức sự trường hạ và sự ngoại hộ của quý Phật tử.

Được biết, trong 3 tháng An cư, mỗi kỳ bố-tát, tụng giới, Ban Tổ chức, Ban Chức sự đã cung thỉnh Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh về thuyết pháp, động viên, sách tấn để chư Tăng Ni và các đạo tràng Phật tử tinh tấn tu tập…

a xuanloc2.JPG
Quang cảnh buổi lễ

a xuanloc3.JPG
HT.Thích Huệ Tâm ban đạo từ

Dịp này, BTS GHPGVN huyện trao tặng 300 phần quà cho các gia đình  khó khăn trong 3 xã: Xuân Phú, Suối Cát, Xuân Thọ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày