Phật giáo H.Hóc Môn sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 tại chùa Giác Nguyên

Niệm Phật cầu gia bị
Niệm Phật cầu gia bị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là nội dung được thống nhất trong phiên họp Thường trực Ban Trị sự GHPGVN H.Hóc Môn vào ngày 26-4 tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Giác Nguyên (X.Tân Thới Nhì).
Thượng tọa Thích Minh Thanh phát biểu khai mạc
Thượng tọa Thích Minh Thanh phát biểu khai mạc

Phiên họp do Thượng tọa Thích Minh Thanh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Hóc Môn chủ trì; cùng sự tham dự của chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Minh Thanh cho biết, phiên họp nhằm triển khai các công tác Phật sự hướng đến Đại lễ Phật đản và tổ chức khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Đại đức Thích Huệ Thông trình kế hoạch tố chức Đại lễ Phật đản và khóa An cư kiết hạ

Đại đức Thích Huệ Thông trình kế hoạch tố chức Đại lễ Phật đản và khóa An cư kiết hạ

Tại phiên họp, Đại đức Thích Huệ Thông, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký đã trình kế hoạch tổ chức các Phật sự sắp tới. Theo đó, việc tổ chức Đại lễ Phật đản, Ban Trị sự sẽ thiết trí lễ đài chính tại chùa Giác Nguyên. Đại lễ Phật đản chính thức của Phật giáo H.Hóc Môn sẽ được tổ chức vào lúc 6 giờ ngày 14-4-Giáp Thìn (21-5-2024).

Trong chuỗi hoạt động hướng tới Tuần lễ Phật đản, ngày 20-5, Ban Trị sự sẽ tổ chức chương trình dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng và trao tặng 300 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Thượng tọa Thích Chơn Trí, Phó ban Trị sự GHPGVN H.Hóc Môn đóng góp ý kiến về việc chuẩn bị Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568

Thượng tọa Thích Chơn Trí, Phó ban Trị sự GHPGVN H.Hóc Môn đóng góp ý kiến về việc chuẩn bị Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568

Về khóa An cư kiết hạ, năm nay, Ban Trị sự dự kiến tổ chức 2 điểm an cư tập trung và 2 điểm an cư tại chỗ, bắt đầu từ ngày 16-4-Giáp Thìn đến 16-7-Giáp Thìn. Về an cư tập trung: chư Tăng (khoảng 120 vị) tại chùa Hoằng Pháp (X.Tân Hiệp) và chư Ni (khoảng 50 vị) tại tịnh xá Ngọc Điểm (X.Bà Điểm). Lễ tác pháp an cư sẽ được tổ chức lúc 7 giờ ngày 16-4-Giáp Thìn tại chùa Giác Nguyên.

Về an cư tại chỗ: chùa Giác Nguyên dành cho chư Tăng (khoảng 100 vị) và chùa Phước Thiện (X.Nhị Bình) dành cho chư Ni (khoảng 120 vị).

Quang cảnh phiên họp

Quang cảnh phiên họp

Đúc kết phiên họp, Thượng tọa Trưởng ban Trị sự mong rằng chư Tăng Ni, Phật tử sẽ luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, hòa hợp, chung tay trong các Phật sự để góp phần phát triển Phật giáo huyện nhà.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nơi lưu giữ ký ức thanh âm Phật giáo

Nơi lưu giữ ký ức thanh âm Phật giáo

GNO - Trung tâm Lưu trữ và Nghiên cứu thuộc Học viện Phật giáo VN tại Huế đã công bố với công chúng rất nhiều bản ghi âm quan trọng liên quan đến Phật giáo Huế sau hơn nửa thế kỷ lưu trữ đã được số hóa, định dạng công nghệ hiện đại. 
Người con Phật và trí tuệ nhân tạo (AI)

Người con Phật và trí tuệ nhân tạo (AI)

GNO - Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial intelligent). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.
Hòa thượng Bodhi trong lần tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 20 tại TP.HCM, Việt Nam, tháng 5-2025

Thách thức của Tăng đoàn Phật giáo trong thời đại ngày nay

GNO - Sự chuyển đổi sang một xã hội “thông tin” chắc chắn sẽ làm thay đổi sâu sắc mối quan hệ giữa Tăng đoàn và cư sĩ, và điều đó sẽ thách thức Tăng đoàn phải tìm ra những giải pháp mới mẻ để đảm bảo sự gắn bó và hòa nhập của Chánh pháp với đời sống xã hội.

Thông tin hàng ngày