Phật giáo Q.Bình Tân họp triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản, giới thiệu nhân sự mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia bị trước khi tiến hành phiên họp
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia bị trước khi tiến hành phiên họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 25-4, tại tổ đình Long Thạnh (P.Tân Tạo) - Văn phòng Ban Trị sự, Ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Tân đã có buổi họp triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Đại đức Thích Thiện Minh triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 của Phật giáo Q.Bình Tân

Đại đức Thích Thiện Minh triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 của Phật giáo Q.Bình Tân

Buổi họp do Hòa thượng Thích Huệ Thông, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Tân chủ trì; cùng tham dự có chư tôn đức Thường trực, thành viên Ban Trị sự.

Tại buổi họp, Đại đức Thích Thiện Minh, Chánh Thư ký đã triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản của quận nhà. Theo đó, Phật giáo Q.Bình Tân sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 vào lúc 6 giờ ngày 13-4-Giáp Thìn (20-5-2024), tại lễ đài chính được thiết trí trong khuôn viên tổ đình Long Thạnh.

Tăng Ni, Phật tử Q.Bình Tân sẽ tập trung về lễ đài tại Việt Nam Quốc Tự tham dự Đại lễ Phật đản do Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM tổ chức vào lúc 6 giờ, ngày 15-4-Giáp Thìn.

Đại đức Thích Thiện Hưng thông qua kế hoạch tổ chức khóa An cư kiết hạ

Đại đức Thích Thiện Hưng thông qua kế hoạch tổ chức khóa An cư kiết hạ

Dịp này, Ban Trị sự cũng tổ chức đặt vòng hoa tưởng niệm tại các nghĩa trang liệt sĩ và đài liệt sĩ, thăm và tặng quà đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, tặng quà từ thiện đến các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn…

Bên cạnh đó, Ban Trị sự cũng lưu ý, trong Tuần lễ Phật đản, việc kết nối, chuyển tải hình ảnh các buổi thuyết giảng, văn nghệ… của các tự viện phải đăng ký với Ban Trị sự; khuyến khích Tăng Ni, Phật tử thiết trí lễ đài, vườn Lâm-tỳ-ni, treo cờ, băng rôn tại tự viện và tư gia; vận động các tự viện ủng hộ kinh phí để tổ chức thực hiện các Phật sự sắp tới, nhất là chuẩn bị lễ đài Phật đản tập trung của quận nhà...

Hòa thượng Thích Huệ Thông giới thiệu Ni sư Thích nữ Như Liễu đảm nhận chức vụ Trưởng ban Từ thiện xã hội Phật giáo Q.Bình Tân

Hòa thượng Thích Huệ Thông giới thiệu Ni sư Thích nữ Như Liễu đảm nhận chức vụ Trưởng ban Từ thiện xã hội Phật giáo Q.Bình Tân

Đại đức Thích Thiện Hưng, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo quận thông qua kế hoạch An cư kiết hạ của Q.Bình Tân. Dự kiến, toàn quận có 5 trường hạ tập trung: chùa Long Thạnh, chùa Huệ Nghiêm, chùa Vạn Phước, chùa Bình An, chùa Mai Sơn và 1 điểm an cư tại chỗ là chùa Từ Hạnh. Thời gian tác pháp an cư từ ngày 9 đến 16-4-Giáp Thìn, tùy theo điều kiện từng trú xứ.

Cũng trong buổi họp, Ban Trị sự giới thiệu Ni sư Thích nữ Như Liễu, trụ trì chùa Từ Hạnh đảm nhận chức vụ Trưởng ban Từ thiện xã hội Phật giáo Q.Bình Tân, thay cho Ni trưởng Thích nữ Như Diệu viên tịch.

Hòa thượng Thích Huệ Thông đúc kết phiên họp

Hòa thượng Thích Huệ Thông đúc kết phiên họp

Đúc kết phiên họp, Hòa thượng Thích Huệ Thông đã tán thán tinh thần làm việc hòa hợp và đoàn kết của tập thể Ban Trị sự, giúp Phật giáo quận nhà luôn ổn định. Hòa thượng cũng mong với sự chung sức đồng lòng của tất cả Tăng Ni, Phật tử, công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ năm nay của Ban Trị sự sẽ thành công tốt đẹp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Chánh Trực, hình ảnh gần gũi trong đời sống thường nhật - Ảnh tư liệu của cư sĩ Tâm Tưởng Nguyễn Thường

Tưởng niệm 30 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Chánh Trực viên tịch (1995-2025)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Chánh Trực (1931-1995) là một vị giáo phẩm suốt cả đời tu học, phụng sự Đạo pháp và Dân tộc, gắn bó mật thiết với đồng bào qua các hoàn cảnh lịch sử đặc biệt của vùng đất Quảng Trị, Thừa Thiên từ giữa thế kỷ 20, thời Tổng hội Phật giáo VN, GHPGVN Thống nhất và GHPGVN hiện nay.
Ảnh minh họa

Lạy Phật được phước lớn

GNO - Việc lễ lạy hình tượng các vị Phật hay Bồ-tát… là một vấn đề nảy sinh nhiều quan niệm khác nhau như có ích lợi hay không ích lợi, có phước hay không có phước. Có người thì rất chăm chỉ lạy Phật, có người cho rằng chỉ cần tu tâm - lạy đức Phật trong tâm mình là được rồi, có người thì mơ hồ...

Thông tin hàng ngày