Phật giáo H.Nhà Bè sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 tại chùa Đức Phú

Thượng toạ Thích Thiện Từ phát biểu tại phiên họp thảo luận công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568 của Ban Trị sự GHPGVN H.Nhà Bè chiều 19-4
Thượng toạ Thích Thiện Từ phát biểu tại phiên họp thảo luận công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568 của Ban Trị sự GHPGVN H.Nhà Bè chiều 19-4
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nội dung phiên họp chiều 19-4 của Ban Trị sự GHPGVN H.Nhà Bè thống nhất tổ chức Đại lễ Phật đản và tác pháp an cư vào ngày 12-4 Âm lịch, tại lễ đài chính được thiết trí ở chùa Đức Phú - Văn phòng Ban Trị sự (số 9 Nguyễn Bình, xã Nhơn Đức, H.Nhà Bè, TP.HCM).
Thượng toạ Thích Đức Thông phổ biến kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568 của Ban Trị sự Phật giáo H.Nhà Bè

Thượng toạ Thích Đức Thông phổ biến kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568 của Ban Trị sự Phật giáo H.Nhà Bè

Thượng toạ Thích Thiện Từ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Nhà Bè điều hành phiên họp; tham dự còn có Hoà thượng Thích Huệ Thành, Chứng minh Ban Trị sự huyện; Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo H.Nhà Bè; các vị trong Ban Trị sự, Tăng Ni đại diện các tự viện trên địa bàn và chính quyền địa phương.

Sau phát biểu khai mạc của Thượng toạ Thích Thiện Từ, Thượng tọa Thích Đức Thông, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự H.Nhà Bè thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568 của Ban Trị sự Phật giáo huyện.

Các thành viên tham dự

Các thành viên tham dự

Sau khi lấy ý kiến của đại chúng, Ban Trị sự GHPGVN H.Nhà Bè thống nhất sẽ thiết trí lễ đài Phật đản của Ban Trị sự Phật giáo huyện tại chùa Đức Phú - Văn phòng Ban Trị sự (số 9 Nguyễn Bình, xã Nhơn Đức, H.Nhà Bè). Chiều ngày 19-5 (12-4-Giáp Thìn), Tăng Ni, Phật tử sẽ trở về lễ đài chính tham dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 và thực hiện nghi thức Lễ Mộc dục để tưởng nhớ ngày Đức Từ Phụ ra đời.

Ban Trị sự cũng kêu gọi Tăng Ni, Phật tử hưởng ứng treo cờ, biểu ngữ, đèn hoa theo quy định; cũng như thiết trí lễ đài, tổ chức Lễ Tắm Phật truyền thống tại cơ sở tự viện theo tinh thần chỉ đạo chung của Giáo hội.

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo phát biểu đóng góp ý kiến

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo phát biểu đóng góp ý kiến

Nhằm tri ân các anh hùng chiến sĩ đã hy sinh, Ban Trị sự và Tăng Ni các tự viện sẽ đến dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hiệp Phước (H.Nhà Bè) vào ngày 18-5 (11-4-Giáp Thìn).

Ban Trị sự cũng kêu gọi Tăng Ni, Phật tử các tự viện chung tay phát quà từ thiện chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương để kỷ niệm ngày Đức Từ Phụ ra đời.

Các thành viên Ban Trị sự thảo luận các phương án tổ chức

Các thành viên Ban Trị sự thảo luận các phương án tổ chức

Về An cư kiết hạ, Ban Trị sự GHPGVN H.Nhà Bè sẽ tổ chức 2 trường hạ tập trung: chùa Đức Phú (dành cho chư Tăng) và chùa Pháp Võ (dành cho chư Ni). Mỗi nửa tháng, tất cả hành giả an cư trên địa bàn phải trở về 2 trường hạ tập trung của Ban Trị sự để thực hiện Bố-tát.

Phiên họp cũng nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của các vị trong Ban Trị sự trong các vấn đề liên quan đến thiết trí lễ đài Phật đản, tổ chức chương trình Đại lễ Phật đản, các thủ tục pháp lý liên quan đến An cư kiết hạ,...

Ông Nguyễn Hòa phát biểu
Ông Nguyễn Hòa phát biểu

Ông Nguyễn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN H.Nhà Bè phát biểu cho biết chính quyền huyện sẽ phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN H.Nhà Bè trong các vấn đề liên quan để tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568; kiến nghị Ban Trị sự tạo điều kiện cũng như kết hợp với chính quyền tổ chức các lớp chuyên đề nhằm phổ biến kiến thức pháp luật đến Tăng Ni trong thời gian An cư kiết hạ.

Đúc kết phiên họp, Thượng toạ Thích Thiện Từ tri ân các thành viên Ban Trị sự và chính quyền đã đến tham dự và đóng góp ý kiến để tổ chức thành công Đại lễ Phật đản của Phật giáo huyện.

Quang cảnh phiên họp của Ban Trị sự GHPGVN H.Nhà Bè tại chùa Đức Phú chiều 19-4
Quang cảnh phiên họp của Ban Trị sự GHPGVN H.Nhà Bè tại chùa Đức Phú chiều 19-4

"Đây là Phật sự quan trọng của Phật giáo H.Nhà Bè hướng đến việc tôn vinh ngày đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vì vậy mong rằngTăng Ni, Phật tử các tự viện trên địa bàn cùng chung tay với Ban Trị sự để hoàn thành công việc này", Thượng toạ Trưởng ban nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cổng chào dẫn vào Cung Văn hóa Hữu nghị Lao đông Việt-Tiệp nơi diễn ra Đại hội Phật giáo TP.Hải Phòng. Ảnh: Thành Trung

[Ảnh] Hải Phòng: Sẵn sàng đón tiếp 700 đại biểu về tham dự Đại hội Phật giáo thành phố lần thứ I

GNO - Ngày 22-6, theo ghi nhận của phóng viên Báo Giác Ngộ và cộng tác viên thường trú, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Lao động Việt - Tiệp (phường Gia Viên) - nơi được chọn tổ chức Đại hội Phật giáo TP.Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thiện khâu thiết trí, sẵn sàng đón tiếp đại biểu về tham dự.
Hiểu đúng về tạo nghiệp sát

Hiểu đúng về tạo nghiệp sát

GNO - Tôi là Phật tử, ăn chay, nhưng tôi có ý định muốn bán bánh mì thịt làm kế sinh nhai. Vậy cho tôi hỏi, làm nghề bán bánh mì thịt có gây tạo nghiệp sát sinh không? Tôi là Phật tử, ăn chay, nhưng tôi có ý định muốn bán bánh mì thịt làm kế sinh nhai...
Hòa thượng Thích Quảng Tùng: Phật giáo TP.Hải Phòng chú trọng đào tạo Tăng Ni, củng cố niềm tin Phật tử

Hòa thượng Thích Quảng Tùng: Phật giáo TP.Hải Phòng chú trọng đào tạo Tăng Ni, củng cố niềm tin Phật tử

GNO - Hải Phòng là một trong số 7 thành phố trực thuộc Trung ương, với đặc thù là một đô thị cảng biển, kinh tế phát triển, đời sống văn hóa xã hội phong phú. Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, TP.Hải Phòng và tỉnh Hải Dương hợp nhất, đưa trở lại chỉnh thể văn hóa xứ Đông đã ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử.

Thông tin hàng ngày