Phật giáo huyện Củ Chi đóng góp vắc-xin Covid-19 hơn 45 triệu đồng

Chư tôn đức Phật giáo huyện Củ Chi bố-tát
Chư tôn đức Phật giáo huyện Củ Chi bố-tát
0:00 / 0:00
0:00
GNO- Sáng nay 13-1 (1-2-Tân Sửu), Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi đã tổ chức lễ bố-tát định kỳ đầu năm cho chư tôn đức Tăng Ni trên địa bàn tại chùa Pháp Viên (ấp Đồn, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi).

Chứng minh có Hòa thượng Thích Huệ Nghi, Thượng tọa Thích Quảng Tánh - đồng Chứng minh Ban Trị sự; Thượng tọa Thích An Thường, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi, Tăng Ni thành viên Ban Trị sự và các tự viện trên địa bàn tham dự.

Chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi thánh kính đảnh lễ Tam bảo

Chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi thánh kính đảnh lễ Tam bảo

Chư tôn đức đã thành kính niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, sám hối như pháp, cùng nghe trùng tụng giới bồ-tát.

Sau lễ bố-tát, chư tôn đức đã có phiên họp bàn về các Phật sự sắp tới của Phật giáo huyện. Thượng tọa Thích An Thường chia sẻ Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Củ Chi lần X là đại hội điểm của Phật giáo TP.HCM, được tổ chức thành công tốt đẹp đó là nhờ tinh thần đoàn kết hòa hợp của chư tôn đức để lo Phật sự chung.

Qua đó, Thượng tọa nhấn mạnh đến công tác Từ thiện xã hội trong nhiệm kỳ IX, đạt trên 87 tỷ đồng. Đây là điểm sáng, nỗ lực đáng tán thán đối với chư Tăng Ni và Phật tử ở một huyện nghèo ở ngoại thành như Củ Chi. Thượng tọa cũng kỳ vọng trong nhiệm kỳ này, những thành tựu đó sẽ được tiếp tục phát huy.

Thượng tọa Trưởng Ban Trị sự cũng lưu ý, chư tôn đức tổ chức Phật sự tại các tự viện sắp tới không được phép chủ quan trước tình hình diễn biến của dịch bệnh, tăng cường tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, nhất là thực hiện nghiêm “thông điệp 5K”.

Thượng tọa Thích Tịnh Tâm, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện triển khai chương trình hoạt động quan trọng sắp tới của Phật giáo huyện, đặc biệt là Đại lễ kính mừng Phật đản, an cư kiết hạ Phật lịch 2565.

Dịp này, Ban Trị sự Phật giáo huyện Củ Chi thông báo về chương trình “Triệu trái tim - Một tấm lòng - Vắc-xin vượt qua Covid-19” do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phát động ủng hộ chương trình vắc-xin cho người dân trong quyết tâm của Chính phủ để mỗi người dân được tiêm vắc-xin miễn phí.

Sau lời kêu gọi, chư tôn đức Tăng Ni các tự viện Phật giáo huyện Củ Chi đã đóng góp được tổng cộng 44.500.000 đồng.

Hòa thượng Thích Huệ Nghi niêm hương bạch Phật

Hòa thượng Thích Huệ Nghi niêm hương bạch Phật

Chư tôn đức các tự viện huyện Củ Chi tham dự lễ bố-tát tại chùa Pháp Viên

Chư tôn đức các tự viện huyện Củ Chi tham dự lễ bố-tát tại chùa Pháp Viên

Cùng nghe trùng tụng giới bồ-tát

Cùng nghe trùng tụng giới bồ-tát

Tùy hỷ đóng góp chương trình “Triệu trái tim - Một tấm lòng - Vắc-xin vượt qua Covid-19”

Tùy hỷ đóng góp chương trình “Triệu trái tim - Một tấm lòng - Vắc-xin vượt qua Covid-19”

Với tổng cộng đóng góp tại chỗ 44.500.000 đồng

Với tổng cộng đóng góp tại chỗ 44.500.000 đồng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức đã được cung thỉnh an vị tại tháp Đa Bảo - công trình kỷ niệm Pháp nạn 1963 trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM), vào sáng 11-5 (14-4-Ất Tỵ)

Quả tim Đa Bảo

GNO - Giác Ngộ online trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài thơ "Quả tim Đa Bảo" do Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN viết nhân Lễ cung thỉnh, chiêm bái và tôn trí xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức vào tháp Đa Bảo, Việt Nam Quốc Tự.
Ni trưởng Thích nữ Như Dung trao quà đến các em trong ngày hội yêu thương dành cho trẻ thơ tại chương trình "Em hướng về Vesak" - Ảnh: H.Y

Rộn ràng tiếng cười trẻ thơ trong ngày hội “Em hướng về Vesak”

GNO - “Con thích nhất là được đọc truyện ‘Phép tắc người con’ và vẽ Bụt ngồi dưới cây bồ-đề. Con thấy Bụt hiền như mẹ con, như các chị của con” - bé Thảo Trang, 6 tuổi, cười tươi rói, chia sẻ giữa sân chùa Long Vân (P.Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai) khi tham gia ngày hội “Em hướng về Vesak”.
Quần thể công trình đồ sộ của chùa Beomeo-sa

Sambo Chasal - Biểu tượng của Tam bảo tại Hàn Quốc

GNO - Jogye (Tào Khê tông, 대한불교조계종,曹溪宗) là tông phái Phật giáo chủ đạo tại Hàn Quốc. Ra đời khoảng cuối thế kỷ XII, đầu thế kỷ XIII, cùng với quá trình phát triển, Tào Khê tông đã tạo sức ảnh hưởng cực kỳ to lớn trong đời sống Phật giáo tại bán đảo Triều Tiên, với khoảng 1.900 ngôi chùa hiện diện cho đến ngày nay.

Thông tin hàng ngày