Phật giáo huyện Củ Chi tiến hành đại hội trù bị

GNO - Sáng nay, 27-4, tại chùa Hoằng Linh (ấp Bến Mương, xã An Nhơn Tây, H.Củ Chi, TP.HCM) đã diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2016-2021.

3cc.jpg


ĐĐ.Thích Thiện Quý góp ý tại phiên trù bị đại hội

Phiên trù bị có sự hiện diện của chư tôn đức Văn phòng BTS GHPGVN TP.HCM, BTS GHPGVN huyện Củ Chi và đại diện các cấp chính quyền.

Mở đầu phiên trù bị, HT.Thích Huệ Nghi, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM phát biểu khai mạc.

Tiếp đó trong phần trình bày kịch bản tổ chức đại hội Phật giáo nhiệm kỳ 2016-2021, ĐĐ.Thích Thiện Quý, Chánh thư ký BTS GHPGVN TP.HCM lưu ý, khi đọc báo cáo tại đại hội thì nên ngắn gọn - từ một đến 3 trang A4 - để tránh sự uể oải cho người tham dự,  vì trong văn kiện Đại hội đại biểu đã trình bày đầy đủ; phương hướng và nghị quyết đại hội nên đi vào trọng tâm chủ đề, rõ ràng và chặt chẽ, tránh sự dài dòng.

Phiên trù bị cũng bàn về nhân sự dự kiến nhiệm kỳ 2016-2021, có nhiều ý kiến khác nhau về nhân sự giữa chính quyền huyện và BTS TP.HCM được thảo luận đã đi đến thống nhất.

5cc.jpg


ĐĐ.Thích Quang Thạnh nhắc thêm về hình thức tổ chức

4cc.jpg
Ông Trần Tấn Tài, Chuyên viên Tôn giáo Phòng Nội vụ huyện Củ Chi đóng góp ý kiến về nhân sự

2cc.jpg
Chư tôn đức BTS GHPGVN H.Củ Chi và các cấp chính quyền huyện tham dự phiên trù bị

ĐĐ.Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS TP.HCM nhắc thêm, Ban Tổ chức nên nắm rõ Thông tư 292 của Ban Thường trực HĐTS GHPGVN hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành, nhiệm kỳ 2016-2021 để tổ chức đại hội được trang nghiêm.

Ngày mai, 28-4, Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2016-2021 của huyện Củ Chi sẽ chính thức được diễn ra tại chùa Hoằng Linh.

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày