Phật giáo huyện Củ Chi trao 1,2 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo nhân 40 năm thành lập GHPGVN

Đại diện các cơ quan huyện Củ Chi chúc mừng 40 năm thành lập GHPGVN
Đại diện các cơ quan huyện Củ Chi chúc mừng 40 năm thành lập GHPGVN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 7-11, tại Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo huyện (xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM) đoàn lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Củ Chi đến thăm, chúc mừng Phật giáo huyện nhân dịp Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN.

Ông Dương Văn Duyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận huyện đại diện đoàn đã có lời chúc mừng đến chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử Phật giáo huyện Củ Chi. Đồng thời ông cũng ghi nhận những thành tựu mà 40 năm qua Phật giáo Củ Chi đã đóng góp thiết thực cho xã hội qua các hoạt động mang giá trị văn hóa, tín ngưỡng, đồng hành cùng chính quyền và mặt trận chăm lo đời sống nhân dân, góp phần xây dựng huyện nhà ngày một phồn vinh, giàu đẹp, nghĩa tình.

Ông Dương Văn Duyên, Trưởng ban Dân vận huyện đại diện đoàn đã có lời chúc mừng đến chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử Phật giáo huyện Củ Chi

Ông Dương Văn Duyên, Trưởng ban Dân vận huyện đại diện đoàn đã có lời chúc mừng đến chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử Phật giáo huyện Củ Chi

Đáp lời chúc mừng của lãnh đạo huyện Củ Chi, Thượng tọa Thích An Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi thay mặt chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự, Tăng Ni Phật tử huyện Củ Chi cảm ơn trước những tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, chính quyền, mặt trận các ban ngành đoàn thể huyện Củ Chi dành cho Phật giáo huyện nhà.

Đại đức Thích Thiện Tâm, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Củ Chi thay mặt Ban Trị sự thông tin một số thành quả hoạt động Phật sự 40 năm qua của GHPGVN huyện Củ Chi. Theo đó, Phật giáo huyện từ những năm đầu mới thành lập Giáo hội, có khoản 7 cơ sở tự viện, sau 40 năm, huyện Củ Chi hiện đã có 178 cơ sở tự viện. Từ một vài vị Tăng Ni, hiện nay đã có 417 Tăng Ni sinh sống tu học, hành đạo, có trên 10 nghìn tín đồ Phật tử quy y Tam bảo.

Tặng quà chúc mừng

Tặng quà chúc mừng

Thượng tọa Thích Tịnh Tâm, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo Củ Chi đã ôn lại truyền thống cao đẹp mà chư tôn tiền bối Tổ sư chỉ dạy trong hoạt động Phật sự của GHPGVN, nhất là lời dạy của chư tôn giáo phẩm trong phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam đi đến thành tựu mục tiêu thống nhất thành lập tổ chức GHPGVN.

Tại buổi lễ, Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi đã trao 1,2 tỷ đồng từ đóng góp chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử huyện đến Mặt trận huyện trong chương trình “Hạt gạo từ bi” tặng đến các hộ nghèo gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19.

Thượng tọa Thích An Thường trao 1.2 tỷ đồng các phần quà tặng đến người dân khó khăn trên địa bàn huyện, do bà Trương Thị Mỹ Hạnh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Củ Chi đại diện đón nhận

Thượng tọa Thích An Thường trao 1.2 tỷ đồng các phần quà tặng đến người dân khó khăn trên địa bàn huyện, do bà Trương Thị Mỹ Hạnh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Củ Chi đại diện đón nhận

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày