Phật giáo huyện Hóc Môn (TP.HCM) tổ chức cầu siêu đồng bào qua đời do dịch Covid-19

Cầu siêu cho các nạn nhân tử vong tại chùa Giác Nguyên sáng nay 6-11
Cầu siêu cho các nạn nhân tử vong tại chùa Giác Nguyên sáng nay 6-11
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 6-11 tại chùa Giác Nguyên (Văn phòng Ban Trị sự) trang trọng tổ chức lễ cầu siêu hương linh đồng bào qua đời trong đại dịch Covid-19 và trao quà đến thân nhân các nạn nhân trong tinh thần sẻ chia. 
Chư tôn đức, lãnh đạo chính quyền và thân nhân tham dự lễ

Chư tôn đức, lãnh đạo chính quyền và thân nhân tham dự lễ

Quang lâm chứng minh có Hòa thượng Thích Thiện Minh, chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Hóc Môn; Thượng tọa Thích Minh Thanh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự.

Về phía lãnh đạo chính quyền có bà Trương Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện; ông Đỗ Thanh Hòa, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện; bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện; bà Võ Minh Hoàng, Trưởng phòng Nội vụ huyện; cùng đại diện lãnh đạo huyện, chính quyền xã Tân Thới Nhì; đại diện thân nhân các nạn nhân tham dự.

TT.Thích Minh Thanh phát biểu khai mạc

TT.Thích Minh Thanh phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Minh Thanh cho biết đại dịch Covid-19 đã cướp đi hơn 20.000 nhân mạng trên khắp cả nước. Riêng TP.HCM đại dịch đã khiến cho 17.000 người qua đời; biết bao gia đình phải chịu cảnh ly tang, vợ xa chồng, con cháu xa ông bà, cha mẹ mà không thể tổ chức tang lễ một cách chu đáo.

"Từ trong thực tế đau thương, mất mát đó, trên tình thần từ bi cứu khổ ban vui cứu khổ của đạo Phật, Ban Trị sự huyện đã vận động các tự viện trên địa bàn chung tay đóng góp tịnh tài, tịnh vật để chăm lo cho trẻ mồ côi và người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng đại dịch. Đồng thời, thành tâm thiết lễ trai đàn, cầu cho các nạn nhân qua đời cầu mong hương linh các nạn nhân nhẹ nhàng siêu thoát", Thượng tọa nhấn mạnh.

Bà Trương thị Mỹ Hạnh phát biểu

Bà Trương thị Mỹ Hạnh phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Thị Mỹ Hạnh đã thông tin về số người nhiễm bệnh, qua đời trong đợt bùng phát dịch thứ tư tại huyện Hóc Môn. Theo số liệu cho biết, toàn huyện với 27.402 ca nhiễm và 439 người tử vong. Bên cạnh đó, huyện cũng đã vận động được trên 2 tỷ 500 đồng cho quỹ vắc-xin; 3.100 tấn gạo và 174.300 túi an sinh, nhu yếu phẩm.

Nói về cảm nghĩ trong lễ câu siêu bà Hạnh cho biết: "Những người qua đời trong đại dịch, không thể tổ chức tang lễ theo phong tục văn hóa tâm linh truyền thống. Ban Trị sự huyện đã tổ chức lễ cầu siêu cho các vong linh nạn nhân qua đời vì dịch bệnh, được siêu sanh tịnh độ theo lễ nghi trang nghiêm, truyền thống văn hóa dân tộc".

Niệm hương cầu nguyện các hương linh tử vong trong đại dịch

Niệm hương cầu nguyện các hương linh tử vong trong đại dịch

Sau đó, Ban Trị sự huyện phối hợp với Câu lạc bộ Hoa Hướng Dương, quận Gò Vấp trao quỹ chăm lo trẻ mồ côi; người nghèo và bảo trợ các nạn nhân cho Ủy ban MTTQVN; Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và hội chữ thập đỏ quận với số tiền 135 triệu đồng; Đồng thời trao quà đến 133 trẻ em mồ côi và thân nhân của các nạn nhân qua đời trên tinh thần sẽ chia và đồng cảm. Chư tôn đức cùng đại diện lãnh đạo chính quyền đã quang lâm trước hương án để thắp hương tưởng niệm các nạn nhân qua đời trong đại dịch. Thượng tọa Thích Chơn Trí đã chủ trì lễ tiến cúng chư hương linh và phổ thí chư âm linh cô hồn.

Đại đức Thích Lệ Tâm phát biểu cảm tạ

Đại đức Thích Lệ Tâm phát biểu cảm tạ

Hòa thượng Thích Thiện Minh trao quỹ ủng hộ người nghèo trên đại bàn huyện

Hòa thượng Thích Thiện Minh trao quỹ ủng hộ người nghèo trên đại bàn huyện

Thượng tọa Thích Minh Thanh trao tịnh tại ủng hộ cho quỹ nạn nhân khuyết tật và trẻ mồ côi huyện

Thượng tọa Thích Minh Thanh trao tịnh tại ủng hộ cho quỹ nạn nhân khuyết tật và trẻ mồ côi huyện

Ủng hộ Quỹ Hội chữ Thập đỏ huyện

Ủng hộ Quỹ Hội chữ Thập đỏ huyện

Thượng tọa Thích Chơn Trí nhận thư cảm ơn từ Ủy ban MTTQVN huyện

Thượng tọa Thích Chơn Trí nhận thư cảm ơn từ Ủy ban MTTQVN huyện

Đại diện CLB Hoa Hướng Dương ủng hộ quỹ nạn nhan khuyết tật và trẻ mồ côi huyện

Đại diện CLB Hoa Hướng Dương ủng hộ quỹ nạn nhan khuyết tật và trẻ mồ côi huyện

Tặng quà đến các trẻ em mồ côi trong đại dịch

Tặng quà đến các trẻ em mồ côi trong đại dịch

Cùng hướng tâm cầu nguyện các nạn nhân qua đời

Cùng hướng tâm cầu nguyện các nạn nhân qua đời

Mong hương linh được sớm siêu sanh

Mong hương linh được sớm siêu sanh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày