Phật giáo Kiên Giang An cư kiết hạ

GNO - Sáng ngày 5-6, chư Tăng đã vân tập về chùa Tam Bảo (TP.Rạch Giá) để làm lễ tác pháp an cư bắt đầu cho mùa an cư kiết hạ năm 2012 - PL.2556.

Tại buổi lễ, HT.Thích Huyền Thông đã ban huấn từ khuyến tấn chư Tăng chuyên tâm tu học trong 3 tháng an cư để thúc liễm thân tâm, trau dồi giới hạnh.

kgac-13.jpg

Chư Tăng tác pháp an cư - Ảnh: Minh Triết

Cũng vào sáng cùng ngày, trường hạ Ni đã khai khóa an cư tại chùa Bửu Sơn (huyện Tân Hiệp).

Mùa an cư kiết hạ năm nay, Phật giáo Kiên Giang có 2 địa điểm an cư tập trung là chùa Tam Bảo (TP.Rạch Giá) và chùa Bửu Sơn (huyện Tân Hiệp). Trường hạ Tăng có tổng số 62 vị nhập hạ, trong đó có 47 vị tùng hạ và trường hạ Ni nhập hạ có 84 vị, tùng hạ là 99 vị.

Minh Triết

BR-VT: Phật giáo huyện Tân Thành khai hạ với 1.324 hành giả an cư

Cùng ngày, tại hội trường Đại Tòng Lâm, Ban Đại diện Phật giáo huyện Tân Thành (BR-VT) long trọng tổ chức lễ khai hạ, để tạo điều kiện thuận lợi cho Tăng, Ni 8 trụ xứ đạo tràng an cư và tùng hạ: chùa Đại Tòng Lâm, TX.Ngọc Thạnh, chùa Huê Lâm II, Ni việnThiện Hòa, thiền viện Huệ Chiếu - Phổ Chiếu, chùa Kiều Đàm, TX.Ngọc Dinh và TX.Ngọc Hiển với 1324 vị hành giả an cư trong toàn huyện.

Được biết, lễ mãn hạ sẽ diễn ra vào ngày 25-8-2012 (9 - 7-Nhâm Thìn).

httkh129.jpg
Ban Tôn giáo tỉnh BR-VT chúc mừng PG H.Tân Thành khai hạ


CTV

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày