Phật giáo Lâm Đồng tưởng niệm Đức Phật hoàng

GNO - Tại giảng đường trường Trung cấp Phật học tỉnh Lâm Đồng - chùa Linh Sơn (120 Nguyễn Văn Trỗi, TP.Đà Lạt), sáng nay, 7-12 đã diễn ra lễ tưởng niệm 710 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn (1308 - 2018).

IMG_6865.JPG
Chùa Linh Sơn - nơi diễn ra lễ tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng nay, 7-12

Về tham dự và chứng minh có HT.Thích Giác Ngộ, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; TT.Thích Viên Thanh, TT.Thích Viên Như, TT.Thích Minh Nhựt - đồng Phó BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; chư Tăng Ni BTS, các ban ngành, trú trì thuộc Phật giáo tỉnh Lâm Đồng; Tăng Ni sinh của Trường TCPH Lâm Đồng và hơn 500 Phật tử.

Về chính quyền có đại diện lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng cùng các ban ngành, đoàn thể trong tỉnh.

Tại buổi lễ, TT.Thích Viên Như thay mặt BTS cung tuyên tiểu sử của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông.

IMG_6934.JPG


Quang cảnh buổi lễ

Theo tiểu sử, Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông học đạo với Tuệ Trung Thượng Sĩ, được hướng dẫn và trao đổi những yếu nghĩa Thiền tông. Ngài tâm đắc nhất là câu: “Phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc” (Quan sát lại chính mình đó là bổn phận, không do người khác làm được) và tôn thờ Tuệ Trung Thượng Sĩ làm thầy. Ngài thường tới lui chùa Tư Phúc trong kinh thành để tụng kinh, tọa thiền, lễ bái Tam bảo.

Năm 21 tuổi (1279), ngài được Trần Thánh Tông truyền ngôi, trị vì thiên hạ Đại Việt, lấy hiệu là Thiệu Bảo. Năm 1285, với tinh thần bảo vệ dân tộc, ngài đã lãnh đạo và chiến thắng cuộc xâm lăng Nguyên - Mông lần thứ nhất và lần thứ hai (1288).

Sau khi truyền ngôi cho con là thái tử Trần Thuyên (tức vua Trần Anh Tông), tháng 10 (âm lịch) năm 1299, thái thượng hoàng Trần Nhân Tông rời đến Yên Tử (Quảng Ninh), lấy pháp danh Hương Vân Đại Đầu đà và tu hành theo thập nhị đầu-đà (mười hai điều khổ hạnh). Ngài còn có đạo hiệu là Trúc lâm đại đầu đà, hay Trúc Lâm đại sĩ và Giác hoàng Điều ngự.

Tại Yên Tử, Đức Điều ngự đã mở tinh xá, thuyết giảng độ tăng, thâu nhận được khá nhiều đệ tử. Vào thế kỷ XI-XIII, Phật giáo Đại Việt tồn tại chủ yếu dựa trên 3 dòng thiền Tì-ni-đa-lưu-chi, Thảo Đường và Vô Ngôn Thông. Đức Điều ngự đã hợp nhất các tông phái này vào dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, còn gọi là Thiền phái Trúc Lâm. Đây được xem là giáo hội thống nhất đầu tiên của đạo Phật tại Việt Nam.

Tháng 11 âm lịch (tháng 12 dương lịch) năm 1308, Đức Điều ngự Trần Nhân Tông viên tịch trên đỉnh Ngọa Vân (Yên Tử).

IMG_6973.JPG
IMG_6978.JPG


Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông - vị Phật của VN

Sau đó, TT.Thích Viên Thanh đọc lời tưởng niệm của BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, ĐĐ.Thích Thanh Nhật - Phó BTS kiêm Chánh thư ký thay mặt BTC cảm tạ đến chư tôn đức Tăng Ni và các cấp chính quyền cùng toàn thể Phật tử đã đến tham dự Đại lễ.

Sau phần lễ hành chánh là nghi thức dâng hương tưởng niệm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Chánh Niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lưu niệm cùng Thượng tọa Thích Tâm Minh, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa: Tân Ban Trị sự thăm, tri ân chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN tỉnh qua các thời kỳ

GNO - Chiều 4-6, sau thành công viên mãn của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, phái đoàn tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh do Thượng tọa Thích Tâm Chính, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự dẫn đầu đã đến thăm, tri ân chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN tỉnh qua các thời kỳ.
Trang nghiêm Lễ tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức tại tổ đình Quán Thế Âm - di tích cuối cùng của ngài - Ảnh: Nguyên Tài/BGN

Lễ tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức tại tổ đình Quán Thế Âm - di tích sau cùng của ngài ở TP.HCM

GNO - Sáng nay, 5-6 (20-4-Bính Ngọ), tại tổ đình Quán Thế Âm (P.Đức Nhuận, TP.HCM) - trú xứ gắn bó sau cùng của Bồ-tát Thích Quảng Đức trước lúc ngài phát đại nguyện vị pháp thiêu thân trong Pháp nạn 1963 tại miền Nam, chư tôn đức đã trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm và hiệp kỵ chư Thánh tử đạo.

Thông tin hàng ngày