Phật giáo Phú Yên trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm Tổ sư Liễu Quán

Tổ sư Thiệt Diệu – Liễu Quán
Tổ sư Thiệt Diệu – Liễu Quán
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 15-12 ( 22-11-Nhâm Dần), Tăng Ni, Phật tử tỉnh Phú Yên trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm Tổ sư Thiệt Diệu – Liễu Quán, người khai sáng thiền phái mang danh ngài, cũng là Tổ khai sơn tổ đình Bảo Tịnh (TP.Tuy Hoà).
Chư tôn đức dâng hương lễ Tổ
Chư tôn đức dâng hương lễ Tổ

Về dâng hương lễ Tổ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Thủy, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Đạo, đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Quảng Phát, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Đồng Tiến, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh; các vị trong Thường trực Ban Trị sự, Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn tỉnh về tham dự.

Trước hương án Tổ đường, Đại đức Thích Nguyên Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Phú Yên thay lời chưu tôn đức cung tuyên tiểu sử đức Tổ sư Liễu Quán.

Hòa thượng Thích Tâm Thủy ban đạo từ
Hòa thượng Thích Tâm Thủy ban đạo từ

Tiếp đó, Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Thủy ban lời huấn từ đến đại chúng, ôn lại công hạnh của Tổ sư trong việc truyền thừa Phật giáo tại Việt Nam. Nhân đây, Hòa thượng khuyến tấn đại chúng tiếp nối tinh thần tu học của Tổ sư, hầu xứng đáng là hàng hậu bối, người con đất Tổ.

Tổ sư Liễu Quán là người đã làm cho thiền phái Lâm Tế trở thành một tông phái đặc thù và linh động, có một nền móng vững chắc ở Đàng trong (từ Thanh hóa trở vào). Trước khi Tổ Liễu Quán xuất hiện, thiền phái Lâm Tế ảnh hưởng của Trung Quốc (vì có ngài Nguyên Thiều, ngài Thạch Liêm, ngài Tử Dung.. .), sau đó, chính Tổ Liễu Quán đã Việt hóa tất cả từ văn hóa, kiến trúc và nghi lễ…

Ngài có bốn vị đệ tử lớn là Tổ Huấn, Trạm Quan, Tế Nhân và Từ Chiếu, những người đã tạo lập bốn trung tâm hoằng dương chánh pháp lớn khắp đó đây ở Đàng trong. Và từ thế kỷ thứ 18 trở về sau này nghiễm nhiên với danh xưng Thiền Phái Liễu Quán.

Chư tôn đức, Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn tỉnh Phú Yên về tham dự lễ tưởng niệm
Chư tôn đức, Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn tỉnh Phú Yên về tham dự lễ tưởng niệm

Tổ sư Thiệt Diệu - Liễu Quán họ Lê, húy Thiệt Diệu, hiệu Liễu Quán, sinh năm Đinh Mùi (1667), tại làng Bạc Mã, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, nay là xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Ngài an nhiên thị tịch, thọ 76 tuổi vào ngày 22-11-Nhâm Tuất (1742). Nhục thân Tổ sư Liễu Quán được tôn trí trong bảo tháp tại tổ đình Thiền Tôn, trên núi Thiên Thai, Huế. Ngôi bảo tháp được chúa Nguyễn sắc làm bia và xây dựng kiên cố, trải qua thời gian hơn hai thế kỷ vẫn giữ vẻ uy nghiêm.

Lễ tưởng niệm Tổ sư Liễu Quán tại chùa Cổ Lâm Hội Tôn
Lễ tưởng niệm Tổ sư Liễu Quán tại chùa Cổ Lâm Hội Tôn

Trước đó, lễ tưởng niệm Tổ sư cũng được cử hành tại chùa Cổ Lâm Hội Tôn (xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) nhân kỷ niệm lần thứ 280 năm ngày viên tịch.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày