Phật giáo Q.Tân Phú gây quỹ “Vì người nghèo”

GNO - Chiều 22-10, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Phú tổ chức phiên họp triển khai công tác tổ chức thi giáo lý và kế hoạch tổ chức buffet chay gây quỹ “Vì người nghèo” năm 2019.

Phiên họp diễn ra tại chùa Pháp Vân (P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM) do HT.Thích Thiện Xuân, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Phú chủ trì, cùng sự hiện diện chư tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS, ban chuyên ngành trực thuộc, trụ trì các tự viện trên địa bàn quận. Về phía chính quyền có bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Chủ tịch UBMTTQVN Q.Tân Phú.

tanphu.1.jpg


Toàn cảnh phiên họp

Triển khai công tác thi giáo lý Phật tử năm 2019, Đại đức Thích Quảng Tiến, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN Q.Tân Phú cho biết, dự kiến sẽ diễn ra sáng 3-11, tại chùa Phước Thạnh. Hiện, tổng số lượng Phật tử toàn quận đăng ký tham gia thi hơn 200 vị. Thông qua thảo luận, chư tôn đức biểu quyết đề cử thành phần ban giám thị, giám khảo cho kỳ thi.

Về buffet chay gây quỹ “Vì người nghèo” do UBMTTQVN Q.Tân Phú kết hợp với BTS Phật giáo quận tổ chức sẽ diễn ra lúc 9 giờ sáng 10-11, tại chùa Thiên Chánh.

Theo đó, Ban Văn hóa, Ban Từ thiện Xã hội sẽ có kế hoạch cụ thể về danh sách các món ăn do các chùa trên địa bàn quận đóng góp, đồng thời phát hành vé và phân công, phân bổ các gian hàng ẩm thực cho các đơn vị phụ trách. Được biết, mệnh giá của một phiếu cho một món ăn là 20.000 đồng, nước giải khát 10.000 đồng.

Dịp này, Thường trực BTS GHPGVN Q.Tân Phú thông qua danh sách đề xuất tấn phong giáo phẩm của Tăng Ni các tự viện trong quận.

Tin, ảnh: Thái Hòa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp hội cầu an, cầu siêu diễn ra trong suốt thời gian 5 ngày, từ ngày 29-3 đến hết ngày 2-4 (nhằm ngày 11-2 đến 15-2 âm lịch)

Hải Phòng: Lễ cầu siêu, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Bến tàu Không số K15

GNO - Sáng ngày 30-3, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng phối hợp cùng Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN phường Đồ Sơn trang nghiêm tổ chức khai mạc Lễ hộ quốc tiêu tai, cầu an, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn tại Di tích quốc gia đặc biệt Bến tàu Không số K15.
Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.

Thông tin hàng ngày