Phật giáo Q.3 (TP.HCM) có 492 Tăng Ni an cư kiết hạ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn niệm Phật cầu gia hộ tại lễ khai giảng khóa An cư kiết hạ chùa Hưng Phước
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn niệm Phật cầu gia hộ tại lễ khai giảng khóa An cư kiết hạ chùa Hưng Phước
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 23-5 (16-4-Giáp Thìn), tại chùa Hưng Phước (Q.3, TP.HCM), Ban Trị sự GHPGVN Q.3 đã trang nghiêm tổng khai giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Trang nghiêm khóa lễ

Trang nghiêm khóa lễ

Chứng minh có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.3; Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh; chư tôn đức chứng minh, cố vấn Ban Trị sự GHPGVN Q.3, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký - Chánh Văn phòng II T.Ư; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.3, Tăng Ni an cư trên địa bàn quận đồng tham dự.

Thượng tọa Thích Thiện Bửu phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Thiện Bửu phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Thiện Bửu, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.3, Trưởng ban Tổ chức cho biết phụng hành Tỳ-ni Luật tạng Đức Phật chế định, hàng năm vào 3 tháng mùa mưa, Tăng Ni phải tập trung về một trú xứ để kiết giới an cư, thúc liễm thân tâm, trau dồi tấn tu giới - định - tuệ.

Theo đó, khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2568, Ban Trị sự GHPGVN Q.3 tổ chức 7 trường hạ tập trung và 7 điểm an cư tại chỗ dành cho Tăng Ni trên địa bàn quận.

Đại đức Thích Thiện Châu báo cáo tóm tắt khóa An cư kiết hạ của Phật giáo quận

Đại đức Thích Thiện Châu báo cáo tóm tắt khóa An cư kiết hạ của Phật giáo quận

Báo cáo tại lễ tổng khai giảng, Đại đức Thích Thiện Châu, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.3 cho biết năm nay trên địa bàn có 492 hành giả an cư tại các trường hạ Tăng: chùa Vĩnh Nghiêm, Xá Lợi, thiền viện Quảng Đức, chùa Hưng Phước, Phật Đà, Candaransi (Nam tông Khmer) và chùa Phước Hòa - trường hạ dành cho chư Ni; cùng các điểm an cư tại chỗ: chùa Phật Bửu, Pháp Hoa, Trúc Lâm, Hải Tuệ, Long Vĩnh, Liên Quang và chùa Thích Ca.

Mỗi nửa tháng, tất cả chư Tăng Bố-tát tại trường hạ chùa Hưng Phước và chư Ni Bố-tát tại trường hạ chùa Phước Hòa. Sau Bố-tát định kỳ, chư Tăng Ni sẽ tập trung về trường hạ chùa Hưng Phước sinh hoạt Tăng sự.

Cung an chức sự trường hạ chùa Hưng Phước

Cung an chức sự trường hạ chùa Hưng Phước

Tại buổi lễ, đại diện chư hành giả trường hạ chùa Hưng Phước đã cung an chức sự cung thỉnh: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Hòa thượng Thích Tịnh Mặc vào Ban Chứng minh trường hạ; Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Chủ hương; Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Tuyên Luật sư; Hòa thượng Thích Minh Hiền, Thiền chủ; Thượng tọa Thích Thiện Bửu, Đại đức Thích Thiện Châu, Phó Thiền chủ; Thượng tọa Thích Minh Nghĩa, Hóa chủ; Phó Hóa chủ: Thượng tọa Thích Minh Trí, Thượng tọa Thích Thiện Chơn, Thượng tọa Thích Minh Duyên, Đại đức Thích Trí Huệ.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ chứng minh

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ chứng minh

Ban đạo từ chứng minh, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tán thán Ban Trị sự Q.3 đã tổ chức các trường hạ và điểm an cư cho Tăng Ni để giữ gìn giới luật trang nghiêm, để thọ mạng Phật pháp được tồn tại lâu dài.

Trưởng lão Hòa thượng sách tấn đến Tăng Ni, ba tháng an cư là thời điểm vô cùng quan trọng, do đó mỗi hành giả cần phải tinh tấn tu hành nghiêm mật, thúc liễm và chuyển hóa ba nghiệp thanh tịnh, làm nền tảng tiến tu tam vô lậu học, an trụ được trong chánh pháp của Như Lai.

Buổi lễ tổng khai giảng khóa an cư kết thúc với cảm tạ của Đại đức Thích Minh Ân, Phó ban Trị sự GHPGVN Q.3.

Hình ảnh tại lễ tổng khai giảng khóa An cư kiết hạ của Phật giáo Q.3:

Trường hạ chùa Hưng Phước năm nay có 100 hành giả an cư

Trường hạ chùa Hưng Phước năm nay có 100 hành giả an cư

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập phát biểu khai mạc trong Lễ kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ, diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự, ngày 31-12-2025 - Ảnh: Đăng Huy

Lời cảm ơn của Báo Giác Ngộ

GNO - Trong những ngày qua, Báo Giác Ngộ nhận được rất nhiều năng lượng an lành, tốt đẹp qua lời chúc mừng, chia sẻ của chư tôn đức Tăng Ni, quý vị lãnh đạo, cộng tác viên và bạn đọc với tình cảm quý mến, trân trọng và tin yêu.
Chư tôn đức tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên - Ảnh: Đăng Huy

Nhiều cảm xúc khi được tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên

GNO - Với nhiều người được có mặt và tham dự sự kiện 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 - 1-1-2026) tại Việt Nam Quốc Tự là một điều đặc biệt, hiếm có trong cuộc đời, nơi ghi dấu nửa thế kỷ của một tờ báo đạo truyền tải Chánh pháp góp phần mang lại niềm an lạc cho cuộc đời.

Thông tin hàng ngày